Lãnh đạo lâm thời Libya nói về kế hoạch tương lai
Phúc Minh
![]() |
| Người dân chào mừng lực lượng nổi dậy Libya. Ảnh: Reuters |
(TBKTSG Online) - Lãnh đạo lâm thời Libya, ông Mustafa Abdul Jalil, ngày 13-9 lần đầu tiên phát biểu công khai về kế hoạch tương lai của Libya tại thủ đô Tripoli.
Hàng ngàn người tụ tập tại quảng trường ở Tripoli để ăn mừng và nghe bài phát biểu của ông Jalil.
Ông Jalil nói Libya sẽ trở thành nước dân chủ Hồi giáo ôn hòa, chính quyền mới của Libya sẽ không cho phép bất kỳ hệ tư tưởng cực đoan nào tồn tại.
Ông cũng nói chính phủ sẽ chỉ định phụ nữ vào các chức vụ quan trọng của đất nước như bộ trưởng và đại sứ ở nước ngoài.
Trung Quốc công nhận NTC là chính phủ hợp pháp
Ngày 12-9, Trung Quốc chính thức công nhận Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya (NTC) là “cơ quan điều hành và đại diện của nhân dân Libya”.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nói: “Trung Quốc tôn trọng sự lựa chọn của người dân Libya, coi trọng vị trí và vai trò của NTC, luôn duy trì mối quan hệ và tiếp xúc chặt chẽ với Libya”.
Ông Mã Triều Húc cho biết Trung Quốc sẵn sàng cùng nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ Trung Quốc – Libya ổn định và phát triển, hy vọng các điều ước và thỏa thuận được ký kết trước đó giữa hai bên vẫn còn hiệu lực và được thực hiện một cách nghiêm túc.
Trước đó vài ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nhấn mạnh Bắc Kinh chỉ công nhận lực lượng nổi dậy Libya sau khi một số điều kiện chín muồi. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không nêu cụ thể các điều kiện.
Trung Quốc là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và là thành viên cuối cùng của hội đồng này thừa nhận NTC là chính quyền hợp pháp của Libya.
Đến nay, đã có trên 60 nước trên thế giới thừa nhận NTC là đại diện hợp pháp của nhân dân Libya. Trong khi đó, Algeria, nước láng giềng của Libya, ngày 12-9 tuyên bố chỉ công nhận lực lượng nổi dậy Libya khi chính phủ mới được thành lập.
Nhà máy lọc dầu Ras Lanuf bị tấn công
Trong một diễn biến khác, ít nhất 15 nhân viên bảo vệ tại nhà máy lọc dầu Ras Lanuf ở Libya bị thiệt mạng sau vụ đánh bom kép được cho là liên quan đến lực lượng của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.
Một kỹ sư của nhà máy nói: “Vụ tấn công nhằm cản trở hoạt động sản xuất dầu”.
Sự việc cho thấy lực lượng trung thành với ông Gaddafi vẫn có khả năng phản công ngay cả khi mất kiểm soát gần như toàn bộ đất nước.
(theo BBC, VOA)







