Lãnh đạo thế giới hoan nghênh thỏa thuận khí hậu tại COP21
Phúc Minh
![]() |
| Các nhà lãnh đạo thế giới hoan nghênh việc thông qua thỏa thuận khí hậu tại COP21. Ảnh: Reuters |
(TBKTSG Online) - Sau khi thỏa thuận khí hậu được 195 nước thành viên Công ước khung Liên hiệp quốc (LHQ) về khí hậu thông qua tại Pháp sáng ngày 13-12 (giờ Việt Nam), các nhà lãnh đạo thế giới đã lập tức bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận này.
Tổng thống Mỹ Barack Obama nói thỏa thuận đạt được có tầm quan trọng to lớn với việc hầu hết các nước trên thế giới đều ký vào thỏa thuận.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng không có thỏa thuận nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người và thỏa thuận khí hậu này sẽ giúp thế giới chuyển sang giai đoạn năng lượng sạch và ngăn chặn những hậu quả tồi tệ nhất do biến đổi khí hậu. Ông Kerry nói: “Chúng tôi đạt được thỏa thuận mà nếu được thực hiện đầy đủ, sẽ giúp tiến tới một nền kinh tế năng lượng sạch và quan trọng nhất là ngăn chặn những hậu quả của biến đổi khí hậu”.
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) Christine Lagarde cho rằng đây là bước đi quan trọng việc giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu trong thế kỉ 21. Bà Lagarde kêu gọi chính phủ các nước biến lời nói thành hành động, đặc biệt là thực hiện những chính sách giúp thực hiện những cam kết mà họ đã đưa ra.
Trong khi đó, Cao ủy châu Âu về khí hậu Miguel Arias Canete nhấn mạnh trong thời khắc vui mừng đạt được thỏa thuận khí hậu toàn cầu, thế giới cần nghĩ đến việc bắt tay ngay vào thực hiện những mục tiêu đã cam kết.
Bản thỏa thuận Paris lần này có 31 trang, 29 điều khoản, sẽ thay thế Nghị định thư Kyoto từ năm 2020, có những điểm chính sau:
- Thỏa thuận đặt ra mức trần tăng nhiệt độ của trái đất đến năm 2100 không quá 2 độ C so với thời điểm tiền công nghiệp (cuối thế kỷ 19). Tuy nhên, thỏa thuận không đưa ra con số cụ thể giảm lượng khí thải carbon đến năm 2050.
- Thỏa thuận ít nhiều có tính ràng buộc pháp lý, với việc đưa ra cơ chế đánh giá 5 năm/lần, bắt đầu từ năm 2025.
- Việc gây quỹ 100 tỉ đô la Mỹ/năm đến năm 2020 tiếp tục được khẳng định và kêu gọi tăng thêm.
- Vấn đề “mất mát và thiệt hại” lần đầu tiên được đưa vào thỏa thuận nhưng chưa ghi rõ các nước giàu phải bồi thường thiệt hại cho các nước nghèo chịu hậu quả nặng của biến đổi khí hậu như thế nào.
Thỏa thuận Paris muốn có hiệu lực cần được ít nhất 55 nước, chiếm ít nhất 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu phê chuẩn. Sau khi được phê chuẩn, thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ 2020. Các nước có quyền từ bỏ thỏa thuận, nhưng phải ít nhất là 3 năm sau khi thỏa thuận Paris có hiệu lực.
Đọc thêm:







