Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lào cho phép thử nghiệm đào và giao dịch tiền kỹ thuật số

Khánh Lan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Chính phủ Lào vừa cho phép thử nghiệm đào và giao dịch tiền kỹ thuật số trong một động thái thay đổi chính sách có thể giúp nước này hưởng lợi lớn từ chiến dịch trấn áp hoạt động đào bitcoin ở Trung Quốc.

Chính phủ Lào cho phép 6 tổ chức doanh nghiệp thử nghiệm đào và giao dịch các đồng tiền kỹ thuật số bitcon, ethereum và litecoin. Ảnh: Cryptcrunch

Đây là mà bước đi mà giới phân tích tích cho rằng hợp lý đối với một đất nội lục với dân số chỉ 7 triệu người và có nguồn lực thủy điện dồi dào nhưng họ cũng cảnh báo các tổ chức tội phạm có thể gia tăng các hoạt động bất hợp pháp bằng cách tận dụng giao dịch tiền kỹ thuật số.

Trong tuần này, Văn phòng Thủ tướng Lào thông báo 6 tổ chức doanh nghiệp bao gồm các công ty xây dựng và một ngân hàng được phép đào và giao dịch thử nghiệm các đồng tiền kỹ thuật số như bitcoin, ethereum và litecoin.

Thông báo cho biết Bộ Công nghệ truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Năng lượng và mỏ, Bộ Công an sẽ phối hợp với Ngân hàng trung ương Lào (BoL) và Tập đoàn điện lực Lào (EDL) để nghiên cứu và soạn thảo các quy định quản lý ngành tiền kỹ thuật số. Kết quả cuộc nghiên cứu và các khuyến nghị kèm theo sẽ được thảo luận tại một cuộc họp của chính phủ Lào vào ngày 16 và 17-9.

Đây là một động thái bất ngờ vì chỉ mới tháng trước, BoL cảnh báo các ngân hàng, doanh nghiệp và người dân về rủi ro khi sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số vì chúng không được bảo chứng bởi nguồn tiền pháp định dự trữ và có mức biến động giá quá lớn.

BoL lưu lý luật của Lào cấm mua bán tiền kỹ thuật số và khuyến cáo mọi người không được sử dụng chúng để trả nợ. Dù vậy, một số doanh nghiệo Lào vẫn tiếp tục chấp nhận thanh toán bằng các đồng tiền kỹ thuật số cũng như quảng bá đầu tư và giao dịch chúng.

Lào đón nhận tiền kỹ thuật số giữa lúc nước này đang chứng kiến doanh thu từ ngành du lịch chịu tổn thất lớn do tác động của đại dịch Covid-19. Trong khi đó, đại dịch cũng làm giảm nhu cầu thủy điện, một trụ cột trong nền kinh tế của Lào, nước đã vay nợ nước ngoài rất nhiều, chủ yếu từ Trung Quốc để xây dựng hàng loạt đập thủy điện trên dòng Mekong và các nhánh của nó.

David Tuck, đối tác của Công ty tư vấn Lyriant Advisory, cho biết Lào có nguồn lực thủy điện rất dồi dào  nhưng nhu cầu trong nước không sử dụng hết và hoạt động khai thác tiên kỹ thuật số có thể hấp thụ công suất thủy điện khổng lồ của Lào.

Sử dụng thủy điện để đào tiền kỹ thuật số có thể cho phép Lào quảng bá rằng nước này có ngành công nghiệp khai thác tiền kỹ thuật số không gây ô nhiễm môi trường giữa lúc hoạt động đào bitcoin bị chỉ cộng đồng thế giới và các tổ chức môi trường lên án vì làm tăng lượng phát thải carbon do sử dụng nguồn điện được sản xuất các nhiên liệu hóa thạch.

Địa hình núi non và nằm xa các cảng biển của Lào đã kìm hãm tốc độ phát triển của nước này, buộc giới chức trách này phải tìm cách thúc đẩy phát triển các ngành như thủy điện, sòng bài cho đến tuyến đường sắt kết nối thủ đô Viêng Chăn với Côn Minh, Trung Quốc.

Họ ủng hộ các dự án đào tiền kỹ thuật số vì xem đây là cách tạo thêm nguồn doanh thu giúp trả bớt khoản nợ nước ngoài gần 14 tỉ đô la Mỹ.

Tuy nhiên, khu vực Tam giác Vàng nằm giữa khu vực núi non hiểm trở ở biên giới Lào, Myanmar và Thái Lan là nơi khét tiếng về sản xuất và buôn bán ma túy, đang hoạt động nhộn nhịp hơn giữa đại dịch.

Gần đây, chính phủ Lào cam kết đẩy mạnh các nỗ lực chống rửa tiền sau khi nước này bị đặt vào diện giám sát của Mỹ, Văn phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc và Nhóm đặc trách các hoạt động tài chính (FATF), một tổ chức liên chính phủ về chống rửa tiền và tài trợ khủng bộ có trụ sở ở Paris, Pháp

Chuyên gia nghiên cứu Động Nam Á, Zachary Abuza , giáo sư ở Đại học chiến tranh quốc gia ở Washington, Mỹ, nói: “Bạn phải lo ngại khi những nước với hồ sơ quản lý kém bắt đầu dính dáng vào những thứ như tiền kỹ thuật số. Không quá để nói rằng hệ thống tài chính của Lào còn non yếu, vì vậy, chúng ta phải lo ngại nếu Lào vội vàng đón nhận tiền kỹ thuật số”.

Năm 2018, Bộ Tài chính Mỹ áp các lệnh trừng phạt đối với Công ty Kings Romans Group ở Hồng Kông  vì cho rằng công ty này điều hành một mạng lưới buôn người, ma túy, động vật hoang dã, mại dâm trẻ em thông qua một sòng bài ở khu vực kinh tế đặc biệt Tam giác vàng của Lào.

Theo Financial Times, Laotian Times

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới