Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lên facebook tìm đường “né” kẹt xe về quê ăn Tết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lên facebook tìm đường “né” kẹt xe về quê ăn Tết

Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Để có được lộ trình về quê ăn Tết thuận lợi, tránh kẹt xe trong những ngày này không phải chuyện dễ. Tuy nhiên, với những thông tin được chia sẻ trong các group (nhóm) trên facebook, thì việc chọn lựa được lộ trình thích hợp là hoàn toàn có thể.

Lên facebook tìm đường “né” kẹt xe về quê ăn Tết
Phương tiện nối đuôi nhau trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Trung Chánh

Trong những ngày qua, trên các tuyến đường từ những tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ dẫn về các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thường xuyên rơi vào tình trạng kẹt xe kéo dài do người dân về quê ăn Tết. Ngược lại, lượng xe từ các tỉnh ĐBSCL vận chuyển hàng hóa lên khu vực miền Đông Nam bộ phục vụ tiêu dùng dịp Tết tăng cũng khiến kẹt xe kéo dài.

Tình trạng kẹt xe cũng xảy ra thường xuyên ở những điểm nóng có đường giao thông nhỏ hẹp hay các bến phà như: cầu Rạch Miễu nối Tiền Giang-Bến Tre, phà Vàm Cống nối Đồng Tháp-An Giang hay phà An Hòa của tỉnh An Giang… Phương tiện di chuyển ì ạch, phải rồng rắn nối đuôi nhau nhích từng chút một, trong khi đó, người dân cảm thấy mệt mỏi, uể oải do phải chen lấn nhau để tìm đường về nhà ăn Tết, thậm chí không ít vụ tai nạn đã xảy ra.

Chính vì vậy, việc tìm ra một lộ trình thuận lợi, tránh được kẹt xe đã trở thành nhu cầu bức thiết. Tuy nhiên, một người đang ở TPHCM, Bình Dương hoặc Đồng Nai làm thế nào có thể biết được đường về Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu hay Cà Mau có bị kẹt xe hay không?

Câu trả lời được không ít tài xế lựa chọn đó là lên các nhóm trên facebook để hỏi/chia sẻ thông tin về tình trạng mật độ phương tiện lưu thông nơi các thành viên của nhóm di chuyển qua. Trong số rất nhiều nhóm trên facebook phải kể đến đó là nhóm “Bạn hữu đường xa”, nơi quy tụ trên 108.000 thành viên là tài xế trên khắp mọi miền đất nước. 

Một thành viên của nhóm “Bạn hữu đường xa” ở TPHCM chuẩn bị xuất phát về tỉnh Vĩnh Long đã đăng dòng trạng thái (status) trên nhóm với nội dung: "Tuyến cao tốc TPHCM-Trung Lương có kẹt xe không các bạn hữu?”, lập tức nhận được bình luận (comment) phản hồi từ các thành viên khác đang di chuyển trên tuyến cao tốc này.

Theo đó, nếu cao tốc TPHCM-Trung Lương đang bị kẹt xe, thì thành viên này (và cả các thành viên khác có cùng lộ trình) có thể chọn quốc lộ 1 để di chuyển. Ngược lại, thành viên này sẽ chọn di chuyển trên cao tốc TPHCM-Trung Lương thay vì quốc lộ 1 nếu đường thông thoáng.

Một thành viên khác của nhóm hôm nay, 2-2, đã đăng dòng status: “Quốc lộ N2, từ cầu Đức Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đến huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) thất thủ, phương tiện kẹt cứng" cùng hình ảnh chứng minh và khuyến cáo rằng "các phương tiện có lộ trình từ miền Đông Nam Bộ đi qua khu vực Đồng Tháp Mười (chủ yếu từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Đồng Tháp) không nên chọn lộ trình này. Thay vào đó, nên chọn lộ trình cao tốc TPHCM-Trung Lương – quốc lộ 1- ngã ba đường vào huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đi Đồng Tháp Mười".

Từ dòng status trên, các thành viên khác sẽ biết được tình trạng giao thông trên tuyến N2 và có lựa chọn lộ trình phù hợp nhất. Với lộ trình mới được gợi ý nêu trên, phương tiện sẽ không đi qua điểm nóng kẹt xe trên quốc lộ N2, đoạn từ cầu Đức Hòa về huyện Thạnh Hóa, giúp tránh làm nghiêm trọng hơn trình trạng kẹt xe nơi đây. Với lộ trình mới như gợi ý, tài xế sẽ có quảng đường di chuyển dài hơn, nhưng thông thoáng hơn.

Rõ ràng, hình thức chia sẻ thông tin về tình trạng mật độ phương tiện lưu thông trên các nhóm facebook chẳng những giúp các phương tiện khác có thông tin về lộ trình thuận lợi nhất, mà còn tránh đi vào các điểm nóng đang kẹt xe, tránh làm tình trạng nghiêm trọng hơn (nếu có sự lựa chọn lộ trình). Từ đó, người dân có thể về quê ăn Tết an toàn, thoải mái hơn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới