Thứ Ba, 17/09/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Lệnh trừng phạt Nga đốt nóng nhu cầu đồng bạc xanh

Khánh Lan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Giá đô la Mỹ tăng so với hầu hết ngoại tệ khác khi tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đốt nóng nhu cầu đồng bạc xanh, đồng tiền dự trữ lớn nhất thế giới.

Giới đầu tư đang dồn dập mua đô la Mỹ, tài sản thanh khoản nhất trên thị trường tài chính khi lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Ngân hàng trung ương Nga (CBR) và các ngân hàng khác ở nước này gây ra cơn chấn động lớn khắp các thị trường toàn cầu.

Trong phiên giao dịch sáng nay, theo giờ châu Á, đồng đô la tăng giá so với tất 9 ngoại tệ còn lại trong nhóm 10 ngoại tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, gồm đô la Mỹ, đô la Úc, đô la Canada, đô la New Zealand, euro, yen Nhật, bảng Anh, franc Thụy Sĩ, krone (Na Uy), krona (Thụy Điển),

Trong khi đó, giá đồng rúp giảm sâu gần 30%, thiết lập mức thấp kỷ lục mới 109 rúp ăn 1 đô la ngay cả sau khi CBR nâng lãi suất chính sách từ  9,5% lên 20%. Cũng giống như đô la, nhu cầu yen Nhật và franc Thụy Sĩ tăng cao vì đây được xem là những tài sản an toàn trong những thời kỳ bất ổn.

Mỹ và các đồng minh đã gia tăng các đòn trừng phạt Nga bao gồm quyết định loại bỏ một số ngân hàng của Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu và hạn chế khả năng Moscow sử dụng dự trữ nước ngoài trị giá 630 tỉ đô la. Liên minh châu Âu cũng đã cấm máy bay Nga, bao gồm máy bay riêng của các tỉ phủ Nga,  sử dụng không phận của khối này.

Các thị trường càng căng thẳng sau khi Tổng thống Nga, Vladimir Putin đặt lực lượng răn đe hạt nhân vào tình trạng báo động cao vào hôm 27-2.

Giá đồng rúp thiết lập mức thấp kỷ lục mới vì giới phân tích dự báo các biện pháp trừng phạt sẽ tàn phá nền kinh tế Nga và ngăn chặn Ngân hàng trung ương Nga (CBR) sử dụng dự trữ nước ngoài để can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Kristoffer Kjær Lomholt, trưởng phòng phân tích tại Ngân hàngDanske Bank, cho biết: “Việc đóng băng tài sản của CBR sẽ khiến ngân hàng này không thể tiếp cận với nguồn dự trữ euro và đô la Mỹ, tổng cộng chiếm khoảng 50% tổng dự trữ ngoại hối của CBR”.

“Đô là Mỹ là vua vì nó cung cấp thanh khoản và các thuộc tính của một nơi trú ẩn tài sản an toàn. Khi gặp khó khăn trên đường, bạn cần phải tìm nơi ẩn nấp”, Rodrigo Catril, nhà chiến lược tiền tệ của Ngân hàng quốc gia Úc (NAB), nhận xét.

Dấu hiệu căng thẳng nguồn cung đô la thể hiện rõ trên các thị trường tiền tệ quan trọng vào sáng 28-2, với mức chênh lệch giá chào mua và giá chào bán (spread) ở các hợp đồng eurodollar ngắn hạn nới rộng đáng kể. Eurodollar (dễ nhầm lẫn với cặp tiền tệ euro/dollar) là tiền gửi có kỳ hạn bằng đô la Mỹ đô la được giữ trong các ngân hàng bên ngoài Mỹ. Tên gọi eurodollar bắt nguồn từ thực tế là các khoản tiền gửi bằng đồng đô la ban đầu phần lớn được giữ trong các ngân hàng châu Âu. Tuy nhiên, hiện nay, các  khoản tiền gửi bằng đô la hiện được giữ ở các trung tâm tài chính trên toàn cầu và vẫn được gọi là Eurodollar,

Hôm 27-2, Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ) cảnh báo rằng cách quyết định loại bỏ một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống SWIFT có thể tác động lớn đến các thị trường tiền tệ vì các khoản thanh toán liên quan đến Nga không thể thực hiện và điều này sẽ tạo ra những khoản thấu chi khổng lồ trong hệ thống ngân hàng quốc tế.

Jason Schenker, Chủ tịch Công ty Prestige Economics, viết trong báo cáo: “Việc loại bỏ Nga khỏ SWIFT sẽ cô lập Nga về mặt tài chính với thế giới và có thể làm tê liệt nền kinh tế của nước này”. SWIFT được sử dụng cho các giao dịch trị giá hàng nghìn tỉ đô la trên toàn cầu.

Nhà chiến lược Zoltan Pozsar của  Credit Suisse ước tính rằng Nga có khoảng 300 tỉ đô la ngoại tệ được giữ ở nước ngoài,  đủ để làm rối loạn thị trường tiền tệ nếu khoản dự rữ này bị đóng băng bởi các lệnh trừng phạt hoặc bị di chuyển đột ngột để tránh chúng.

Theo Bloomerg, Reuters

1 BÌNH LUẬN

  1. Nhà giàu sẽ khóc trước. Cấm vận lẫn nhau là tự làm thiệt hại đến túi tiền khủng của các vị đại gia trước hết, sau đó là ngân khố của chính phủ liên quan, cuối cùng là đời sống của người dân. Nước Nga quá lớn để có thể bị sụp đổ. Nếu thi gan cùng nhau, họ chắc chắn không phải là người thiệt hại nhiều nhất.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới