Chủ Nhật, 11/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Liên đoàn Ả-rập: Israel gây tội ác chiến tranh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Liên đoàn Ả-rập: Israel gây tội ác chiến tranh

Phúc Minh

Liên đoàn Ả-rập: Israel gây tội ác chiến tranh
Một vụ nổ ở bắc Gaza sau khi Israel tấn công hôm 13-7. Ảnh: BBC

(TBKTSG Online) - Tổng thư ký Liên đoàn Ả-rập (AL) Nabil al-Arabi ngày hôm qua 14-7 cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh trong bối cảnh Ai Cập yêu cầu ngoại trưởng các nước Ả-rập nhóm họp tại thủ đô Cairo để hỗ trợ sáng kiến lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc giao tranh kéo dài một tuần qua tại dải Gaza.

>> Israel tiếp tục không kích, 10.000 dân Gaza sơ tán

Phát biểu trước khi khai mạc phiên họp, ông al-Arabi nêu rõ: "Thế giới đang chứng kiến sự thật và bản chất của chủ nghĩa thực dân Israel, đang gây tội ác chiến tranh".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukri kêu gọi ngoại trưởng các nước Ả-rập ủng hộ sáng kiến ngừng bắn, hạn chót là 6 giờ GMT ngày 15-7, do Ai Cập đề xuất.

Trước tình hình căng thẳng tại dải Gaza, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14-7 cũng kêu gọi Israel và Palestine ngừng bắn, trong đó ông Hollande đặc biệt kêu gọi Israel kiềm chế hành động.

Những lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh chiến sự tại dải Gaza giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine đang diễn biến căng thẳng.

Ngày 13-7, Nội các an ninh Israel quyết định huy động thêm quân đội tới khu vực biên giới với dải Gaza, đồng thời duy trì các cuộc không kích nhằm vào vùng lãnh thổ này. Trong khi đó, lực lượng Hamas triển khai máy bay không người lái cho các nhiệm vụ đặc biệt sâu trong lãnh thổ của Israel.

Theo thống kê của quân đội Israel, kể từ khi xung đột bùng phát ngày 8-7, nước này đã tiến hành hơn 1.300 cuộc không kích, trong khi các tay súng Hamas nã gần 1.000 quả rocket sang lãnh thổ Israel.

Không có người Israel nào thiệt mạng nhưng hon 180 người Palestine đã chết trong các cuộc không kích của Israel những ngày qua.

HĐBA ra nghị quyết lập hành lang nhân đạo ở Syria

Ngày 14-7, 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ), bao gồm Nga và Trung Quốc, bỏ phiếu thông qua nghị quyết 2165, mở đường cho các hoạt động nhân đạo của LHQ và các tổ chức quốc tế giúp đỡ các nạn nhân cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn 3 năm qua tại Syria.

Nghị quyết 2165 yêu cầu tất cả các bên tham chiến ở Syria phải tạo mọi thuận lợi, đảm bảo an toàn, tuyệt đối không được ngăn cản hoặc làm chậm trễ hoạt động của các đoàn xe cũng như các phương tiện khác chở hàng cứu trợ nhân đạo tới Syria.

Để đảm bảo hiệu quả cao nhất của văn bản trên, HĐBA đã thiết lập cơ chế kiểm soát việc thực hiện nghị quyết dưới sự điều hành trực tiếp của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon. Nghị quyết 2165 sẽ có hiệu lực trong 6 tháng và có thể gia hạn tùy tình hình thực tế.

Ngoài ra, HĐBA cho rằng lệnh ngừng bắn với sự tuân thủ triệt để của các bên tham chiến sẽ là điều kiện tốt nhất để hàng cứu trợ sớm đến được với khoảng 1,3 triệu dân thường Syria tại các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát nhưng bị quân chính phủ vây hãm.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới