Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Lloyds TSB mua lại HBOS

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lloyds TSB mua lại HBOS

Một chi nhánh ngân hàng HBOS ở London -Ảnh: AFP

(TBKTSG Online)- Hôm 18-9, Ngân hàng Anh Lloyds TSB đã đồng ý mua lại đối thủ HBOS với giá 12,2 tỉ bảng Anh (khoảng 21,8 tỉ đô la Mỹ). Thương vụ này ghi nhận thêm một ngân hàng quy mô toàn cầu bị xóa tên trong cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng.

Giá cổ phiếu của Halifax Bank of Scotland (HBOS) đã tăng vọt thêm 50,9% sau khi thương vụ này được công bố. Với thương vụ này, Lloyds TSB đã trở thành ngân hàng lớn thứ 3 của Anh sau Royal Bank và HSBC.

Với mỗi cổ phiếu HBOS sở hữu, các cổ đông của HBOS sẽ nhận được 0,83 cổ phiếu Lloyds TSB.

HBOS và Lloyds TSB cùng nhau nắm gần 1/3 thị trường cho vay thế chấp và tiền gửi tiết kiệm của Anh tuy nhiên các nhà giám sát sẽ không gây trở ngại do thương vụ này.

Thương vụ này được chính phủ Anh hậu thuẫn, dự đoán hoàn tất cuối năm 2008 hoặc đầu năm 2009.

Các nhà phân tích dự đoán rằng, thương vụ này có thể làm mất tới 40.000 công ăn việc làm khi hàng trăm chi nhánh có thể bị đóng cửa. HBOS hiện có 1.100 chi nhánh tại Anh và Lloyds TSB có 1.900.

MAI TRANG (Theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới