Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Máy bay Airbus lắp ráp tại Trung Quốc cất cánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Máy bay Airbus lắp ráp tại Trung Quốc cất cánh

Bình Nguyên

Máy bay A320 đầu tiên của Airbus lắp ráp tại Trung Quốc đã bay thử tại sân bay Thiên Tân ngày 18-5. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Chiếc máy bay A320 đầu tiên của Airbus được lắp ráp tại Trung Quốc đã cất cánh vào ngày 18-5 từ sân bay Thiên Tân, và đã trải qua hơn 4 giờ bay thử nghiệm an toàn.

Ông Fernando Alonso, Phó chủ tịch cao cấp phụ trách thử nghiệm bay của nhà sản xuất máy bay Airbus, trong thông tin gửi cho báo chí, cho biết chuyến bay đầu tiên này đã thành công. Ông nói rằng chất lượng của máy bay A320 được lắp ráp tại Trung Quốc cũng tương đồng với các máy bay cùng chủng loại được lắp ráp tại bản doanh của tập đoàn là Toulouse (Pháp) hay thành phố Hamburge (Đức).

Chiếc máy bay đầu tiên được lắp ráp tại Trung Quốc này sẽ được giao cho Công ty Cho thuê máy bay Dragon và được hãng hàng không Tứ Xuyên (Sichuan Airlines) sử dụng.

Các hãng hàng không của Trung Quốc đã đặt mua tổng cộng hơn 700 máy bay Airbus, và phần lớn trong số này thuộc dòng máy bay A320. Trong năm 2009, Airbus sẽ bàn giao 11 máy bay.

Dây chuyền lắp ráp máy bay Airbus tại Trung Quốc có thể cung cấp 4 máy bay hàng tháng trong thời gian từ nay đến cuối năm 2011. Đây là liên doanh 51:49 giữa Airbus và nhóm công ty của Trung Quốc bao gồm Khu thương mại Thiên Tân và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc.

Dòng máy bay A320 bao gồm các loại máy bay A318, A319, A320 và A321. Hơn 6.300 chiếc máy bay thuộc dòng này đã được đặt mua và hơn 3.800 máy bay đã được giao cho khoảng 300 các hãng hàng không và khách hàng toàn cầu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới