Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỏ đồng lớn nhất thế giới đóng cửa vì mưa lớn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỏ đồng lớn nhất thế giới đóng cửa vì mưa lớn

Chánh Tài

Mỏ đồng lớn nhất thế giới đóng cửa vì mưa lớn
Nước lũ chảy qua khu vực mỏ đồng El Teniente. Ảnh: El Rancaguino

(TBKTSG Online) – Ngày 17-4, mưa lớn bất thường đã gây lở đất làm vấy bẩn nguồn nước, khiến khoảng 4 triệu người dân ở thủ đô Santiago của Chile không có nước sạch sử dụng đồng thời buộc nhà chức trách phải tạm thời đóng cửa mỏ đồng lớn nhất thế giới.

Hãng tin AFP cho biết mưa lớn đã làm ngập nhiều khu vực ở mỏ đồng lớn nhất thế giới El Teniente tại tỉnh Cachapoal, miền trung Chile. Công ty khai thác đồng nhà nước Codelco thông báo tạm dừng hoạt động ở mỏ đồng này trong ít nhất ba ngày.

Công ty Codelco cho biết mỏ đồng El Teniente, nằm ở chân của dãy núi Andes, cách phía nam Santiago 150km, phải đóng cửa để đội ngũ kỹ sư và công nhân dọn dẹp đất đá bị lở cũng như tháo dòng nước lũ đang gây hư hại máy móc. Công ty ước tính sản lượng đồng bị thiệt hại khoảng 5.000 tấn do mỏ đồng ngưng hoạt động.

Chile là nước sản xuất đồng lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 30% sản lượng đồng toàn cầu.

Tại thủ đô Santiago, Văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia đã ban bố báo động đỏ vì nước bẩn. Mưa lớn ở khu vực chân núi Andes từ ngày 15-4 đã gây ra nhiều vụ lở đất ở dọc hai con sông Maipo và Mapocho, khiến sản lượng nước máy ở Công ty cấp nước Aguas Andinas (cung cấp nước sinh hoạt cho thủ đô Santiago) giảm xuống chỉ còn 35% mức bình thường. Người dân đã đổ xô đến mua hết sạch nước đóng chai ở các siêu thị.

Công ty khai khoáng đa quốc gia Anglo American Plc cũng thông báo tạm ngưng các hoạt động khai thác ở hai mỏ đồng Los Bronces và El Soldado tại Chile vì lý do an toàn.

Chưa rõ thị trường sẽ phản ứng ra sao sau quyết định tạm đóng cửa mỏ đồng El Teniente của Chile.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới