Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mở trung tâm nghiên cứu sức khỏe răng miệng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mở trung tâm nghiên cứu sức khỏe răng miệng

Tường Nguyên

(TBKTSG Online) – Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe răng miệng tại TPHCM đã đi vào hoạt động từ ngày 13-12 tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương, 201 A Nguyễn Chí Thanh, quận 5.

Trung tâm là kết quả của việc hợp tác giữa Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương đặt tại TPHCM và Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe răng miệng thuộc khoa Nha, Đại học British Columbia, Canada.

Theo bác sĩ Lâm Hoài Phương, Viện trưởng Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương đặt tại TPHCM, trung tâm nói trên sẽ đóng vai trò cầu nối chuyển giao tri thức, nâng cao kỹ năng điều trị giữa các nha sĩ nội trú quốc tế và trong nước, nha sĩ, sinh viên nha khoa…

Trung tâm này có diện tích 1.200 mét vuông, tọa lạc trên tầng 4 của Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương. Đây sẽ là nơi tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu gồm ung thư răng miệng, chăm sóc răng và dị tật bẩm sinh ở hộp sọ và khuôn mặt.

Hiện nay, tại Việt Nam, cứ 500 trẻ sơ sinh thì có một trẻ bị hở môi hoặc hở hàm ếch; 80% trẻ bị sâu răng nghiêm trọng hoặc ung thư miệng thường dẫn đến tử vong.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới