Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mối lo chiến tranh thương mại lắng dịu, chứng khoán châu Á phục hồi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mối lo chiến tranh thương mại lắng dịu, chứng khoán châu Á phục hồi

Chánh Tài

(TBKTSG Online) – Ngày 6-3, các thị trường chứng khoán lớn châu Á đều tăng điểm sau nhiều ngày chìm trong sắc đỏ mà nguyên nhân được các chuyên gia nhận định là những lo ngại về chiến tranh thương mại toàn cầu đang có xu hướng lắng dịu.

Mối lo chiến tranh thương mại lắng dịu, chứng khoán châu Á phục hồi
Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất thép của Đức.

Hãng tin AFP cho biết, chốt phiên giao dịch ngày hôm nay, chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) tăng 1,79% sau bốn phiên giảm điểm liên tiếp vì giới đầu tư lo ngại nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu.

Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng tăng 2,09%, trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc) tăng 1% vào thời điểm thị trường đóng cửa. Chỉ số Kospi (Hàn Quốc) cũng tăng 1,53%.

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trở lại khi giới đầu tư hy vọng các biện pháp áp thuế gây tranh cãi đối với thép và nhôm nhập khẩu sẽ không nghiêm trọng như dự báo ban đầu.

“Trước phản ứng tiêu cực của giới lãnh đạo các ngành công nghiệp Mỹ, các thị trường tài chính quốc tế và thậm chí cả những phản đối giận dữ từ các thành viên trong chính quyền của ông Trump, nhiều người lạc quan cho rằng có lẽ sẽ có những ngoại lệ quan trọng được đưa ra trong việc áp thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm”, Stephen Innes, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của công ty giao dịch ngoại hối OANDA (Mỹ) nói.

Tuy nhiên, ông cảnh báo giới đầu tư không nên quá lạc quan vì Tổng thống Trump xem việc cải cách các chính sách thương mại dựa trên nền tảng “Nước Mỹ trước tiên” là một trọng tâm trong chiến dịch vận động tranh cử của ông trước đây. Điều này khiến ông khó có thể lùi lại trong kế hoạch đưa ra các chính sách bảo hộ nền kinh tế Mỹ.

Hôm trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan, một đồng minh của ông Trump, bày tỏ lo ngại rằng các biện pháp áp thuế nói trên sẽ khơi mào một cuộc chiến tranh thương mại.

Ông kêu gọi Nhà Trắng rút lại kế hoạch này nhưng Tổng thống Trump đáp trả rằng, “Chúng tôi sẽ không từ bỏ”.

Liên qua đến trả đũa thương mại, Bloomberg cho biết, Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU), đã lên một danh sách các hàng hóa Mỹ sẽ bị áp thuế trả đũa từ áo quần, mỹ phẩm, xe mô tô, du thuyền cho đến nước cam ép, rượu whisky ngô và nhiều sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp khác.

Mời xem thêm

EU dọa trả đũa nhằm vào các thương hiệu biểu tượng của Mỹ

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới