Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Một chuyến thăm Macau

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Một chuyến thăm Macau

Lâm Văn Sơn (*)

Biểu tượng của Macau mang hình con số 99, tượng trưng cho ‘ kết nối hữu nghị. Ảnh: Lâm Văn Sơn

(TBKTSG Online) – Macau (hay Macao) là một đặc khu hành chính, một vùng lãnh thổ nhỏ bé với diện tích đất khoảng 21km² nằm ở vùng duyên hải phía đông – nam Trung Quốc, phần đất liền giáp tỉnh Quảng Đông. Kinh tế của Macau phát triển nhờ các ngành dịch vụ chủ yếu là kinh doanh sòng bạc, du lịch và tài chính; trong đó, lợi nhuận từ kinh doanh sòng bài chiếm phần lớn nhất.

Chúng tôi đáp xuống sân bay Thâm Quyến lúc 11g 30 phút giờ địa phương, sớm hơn giờ Việt Nam một giờ. Thời tiết mát dịu, bảng điện tử ở ga đến thông báo thời tiết trong ngày từ 16 độ đến 22 độ, khá lý tưởng để tránh những ngày nắng nóng ở Việt Nam. Sau bữa cơm trưa, chúng tôi ra bến phà để đi Macau.

>>> Nhấn vào đây để xem thêm ảnh>>>>

Mất khoảng 20 phút xin visa tại bến phà hay nói đúng hơn là bến của nhiều cửa xuất nhập Macau. Khách nhập xuất Macau từ bến tàu và từ đường hàng không. Nếu đi cầu thang lên tầng thượng sẽ có chuyến xuất đi Hong Kong bằng trực thăng với khoảng 15 phút bay.

Hốt bạc nhờ sòng bài

Macau có 33 sòng bạc lớn, nhỏ. Mỗi sòng bạc có cách kinh doanh và trang trí cũng như show diễn phù hợp với một nhóm đẳng cấp khách chơi bài nào đó. Thường thì khách đến chơi bài không phải trả tiền một số dịch vụ, còn nếu là khách du lịch sẽ phải trả chi phí xem show diễn và tham quan.

Ở Macau có một công trình được coi là “bản sao” của Las Vegas của Mỹ, gọi là Las Vegas Macau, Đó là một lâu đài tráng lệ với phần bên trong được thiết kế có dòng sông xuyên quanh như một Venice thu nhỏ.

Cái tên Macau có từ âm ‘Mã Cọt’, tiếng Phúc Kiến là “Mẹ của biển cả”, do lâu ngày đọc trại thành Macau. ‘Macau’ là từ viết từ tiếng Anh. Còn ‘Macao’ được viết từ tiếng Bồ Đào Nha.

Dọc theo dòng sông này là dịch vụ chèo xuồng tham quan, khu mua sắm hàng hiệu, nhà hàng cao cấp, khách sạn 5 sao và điểm chính vẫn là sòng bài với khung cảnh bầu trời xanh cùng với mây trắng làm du khách không còn biết thời gian là gì nữa.

Macau sống về đêm là chính. Giờ sinh hoạt của Macau là khoảng hơn 2 giờ chiều trở đi. Buổi tối Macau tráng lệ, rực rỡ hào nhoáng trong ánh đèn như ‘cô gái xuân thì’ so với buổi sáng của Macau như một người phụ nữ luống tuổi.

Chúng tôi được dịp tham quan một vài show diễn trong khu sòng bạc. Mỗi sòng bạc có show diễn khác nhau. Show diễn thu hút khách đến tham quan, mua sắm, và nếu “ngứa tay” thì người có “máu đỏ đen” sẽ có cơ hội góp sức cho sự phát triển của Macau.

Show diễn Chú rồng tìm ngọc của sòng bạc Venetian với kỹ thuật 7D, người xem đứng vào bên trong một nửa quả cầu úp xuống và màn hình là trần của cả một nửa quả cầu úp xuống đó.

Show diễn Cây lộc vàng diễn ra mỗi giờ. Show này giới thiệu về lộc may của 12 con giáp. Khán giả sẽ đứng ngay đúng vị trị của con giáp thể hiện năm sinh của mình và chờ khi cây lộc vàng từ dưới đất mọc lên sẽ ném tiền xu đồng vào để cầu xin được may mắn.

Còn có casino mang hình dáng con cá mập, lồng chim với ý nghĩa là khi cá mập ‘cắn’ thì khó mà ‘nhả ra’, hoặc đã vào lồng chim rồi thì khó mà thoát.

Show diễn Chú rồng tìm ngọc của sòng bạc Venetian với kỹ thuật 7D. Ảnh: Lâm Văn Sơn

Theo lời hướng dẫn viên Macau cho biết thì số tiền thu được bình quân trên một bàn chơi bài là khoảng từ 530 đến 1.700 đô la Mỹ/giờ tùy theo khả năng kinh doanh của sòng bạc. Người dân Macau được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc trong các sòng bài với thu nhập khá cao.

Cô hướng dẫn viên còn cho chúng tôi biết là 60% các loại thuế của chính quyền Macau đánh vào sòng bạc dùng để phát triển Macau như xây dựng giao thông, chăm lo phúc lợi xã hội, 40% còn lại của các loại thuế đánh vào sòng bạc dùng để chia cho dân. Cô còn cho biết, năm rồi mỗi người dân Macau được chia khoảng 6.000 pataca – đồng tiền của Macau được ký hiệu là MOP$ tương đương với 6.000 đô la Hồng Kông. Trẻ em từ 2 tuổi trở lên được chia quyền lợi này.

Năm 2006, lần đầu tiên doanh thu của các sòng bạc ở Macau đã vượt qua Las Vegas (Mỹ), trở thành trung tâm cờ bạc có doanh thu lớn nhất thế giới.

Du lịch phát triển

Ngành du lịch Macau phát triển rất mạnh nhờ đặc điểm là nơi có nền văn hoá Đông – Tây pha trộn nhau và các hoạt động kinh doanh sòng bạc cũng là những sản phẩm du lịch cao cấp. Năm 2006, Macau đón trên 7 triệu lượt du khách nước ngoài. Nếu tính luôn lượng khách đến từ Trung Hoa đại lục và Hồng Kông thì con số này là trên 16 triệu người; một con số khổng lồ so với diện tích và dân số của Macau (ước chừng 513.400 người).

Khách du lịch đến Macau không chỉ vì thú vui cờ bạc ở các casino, Macau còn là điểm đến hấp dẫn về mặt lịch sử, nghỉ dưỡng và mua sắm. Macau có quảng trường Senado, phế tích thánh đường Saint Paulo và pháo đài cổ của người Bồ Đào Nha được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới vào năm 2005.

Thánh đường Saint Paulo, nơi đã 3 lần bị hỏa hoạn vì có lời truyền tụng rằng do thánh đường Saint Paulo được xây dựng to lớn nằm cạnh bên miếu thờ nhỏ bé của Tam Thái tử Na Tra nên Tam Thái Tử đã tức giận phóng hỏa đốt thánh đường. Từ đó đến nay thánh đường chỉ còn lại một mặt tường chính diện.

Macau còn có ngôi đền thờ Bà Thiên Hậu, ngôi đền cổ được truyền tụng là rất linh thiêng. Dường như, ở bất cứ nơi nào có người Hoa sinh sống đều có xây dựng nơi thờ phụng Bà Thiên Hậu; người Hoa ở Việt Nam gọi đó là Chùa Bà (không hề liên quan gì đến Phật giáo).

Thực hiện chính sách thu hút khách đến tham quan du lịch và chơi bài, hiện Macau đã xây dựng đường bay thẳng từ TPHCM đi Macau và ngược lại.

Một quầy bán bánh “Ông xã, bà xã”.

Từ thời kỳ là thuộc địa của Bồ Đào Nha, Macau là điểm thu hút thương nhân châu Âu sang buôn bán, do đó đã hình thành tuyến đường biển. Để đảm bảo an toàn khi đi tàu không đến lấy hàng ở Macau, các tàu buôn đã phải dùng đá để ‘dằn’ tàu, đảm bảo tải trọng khi đi đến Macau và ngược lại khi nhận hàng hóa từ Macau, các tàu buôn phải bỏ lại Macau số đá để ‘dằn’ tàu đó. Chính phủ Macau đã sử dụng đá của các con tàu bỏ lại đó xây dựng thành một con đường đá để kỷ niệm thời kỳ mua bán xưa của Macau.

Chúng tôi được đưa đến nơi mua sắm thuộc nhóm đặc sản ở Macau đó là bánh “Ông xã, bà xã”. Kinh doanh dịch vụ du lịch là tìm cách giúp du khách chi tiêu càng nhiều càng làm lợi cho đất nước. Nếu du khách mua bánh ông xã thì phải mua bánh bà xã như vậy mới có đôi và hạnh phúc gia đình. Nếu chưa có bạn thì sẽ có bạn và nếu đã có bạn rồi ăn bánh vào sẽ có thêm bạn nữa. Vì vậy mà quy định ở Macau một người đàn ông có quyền cưới nhiều vợ với điều kiện là họ phải chứng minh được tài sản của mình có thể nuôi được số người vợ đó.

Vào Trung Quốc bằng đường bộ

Rời Macau đoàn chúng tôi nhập cảnh trở lại Trung Quốc bằng đường bộ đến thành phố Châu Hải (còn gọi là Chu Hải), là một đặc khu kinh tế nổi tiếng thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc; giáp Macau ở phía bắc.

Châu Hải có bờ biển dài tổng cộng 690km, là một thành phố có 146 hòn đảo lớn nhỏ, diện tích 7.600km2 với dân số 3 triệu người. Chu Hải là tỉnh có các khu nghiên cứu phát triển biển và phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Châu Hải xưa là một làng chài nhỏ nuôi trân châu (ngọc trai nước lợ). Có vị trí tiếp giáp với Macau nên Châu Hải có cơ hội phát triển với tốc độ tương đối cao. Biểu tượng của Chu Hải là hình tượng Ngư nữ, hai tay dơ lên nâng hòn ngọc trai. Biểu tượng này là từ truyền thuyết tình yêu giữa ngư nữ, con gái của Long vương và một ngư dân quê mùa.

Tượng Ngư nữ là hình ảnh biểu tượng của tỉnh Châu Hải, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Lâm Văn Sơn

_______________________________________________________________

(*) Giám đốc Trung tâm Điều hành du lịch, Công ty cổ phần Du lịch Cần Thơ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới