Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mưa lũ lớn kéo dài và dịch chuyển ra Bắc Trung Bộ, đường sắt tạm dừng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mưa lũ lớn kéo dài và dịch chuyển ra Bắc Trung Bộ, đường sắt tạm dừng

T.H

(TBKTSG Online) – Mưa rất lớn với lượng mưa lên đến trên 400 mm, thậm chí gần 600 mm vẫn tiếp tục kéo dài trong 24 giờ qua ở khu vực Bắc Trung bộ gây ngập lụt nặng ở trung tâm các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Giao thông trên đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam bị gián đoạn ở nhiều khu vực.

Mưa lũ lớn kéo dài và dịch chuyển ra Bắc Trung Bộ, đường sắt tạm dừng
Mưa rất lớn nhấn chìm nhiều khu vực nội đô thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình dưới hàng mét nước. Ảnh: TTXVN

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới, trong ngày hôm nay 19-10 đến ngày 20-10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất lớn với lượng mưa từ 200-400 mm, có nơi trên 400 mm.

Khu vực các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế lượng mưa 150-250 mm, có nơi trên 300 mm, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi mưa đã giảm hơn, chỉ còn từ 50-100 mm. Trước đó, trong ngày 18-10 đến sáng 19-10, mưa vẫn rất lớn ở khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình. Tại Hà Tĩnh lượng mưa một số khu vực lên đến hơn 400 mm, có nơi như Kỳ Thượng lượng mưa đến 586 mm.

Tình hình mưa lũ có khả năng diễn biến nguy hiểm hơn vì từ ngày 19-10 ở vùng biển phía Đông Philippines lại xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông.

Theo TTO, đến 15g chiều nay 19-10, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể của tất cả 22 quân nhân Đoàn kinh tế – quốc phòng 337 (Quân khu 4) bị sạt lở núi vùi lấp rạng sáng 18-10 tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đối với vụ sạt lở vùi lấp nhà điều hành nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, các lực lượng cứu hộ đang tiếp cận để tìm kiếm 15 nạn nhân còn mất tích.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó Tư Lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Lực lượng quân đội đã huy động thêm 500 người để tham gia công tác tìm kiếm.

Trước diễn biến ngày càng nguy hiểm của mưa lũ, Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về ứng phó đợt mưa lớn diện rộng trên khu vực Trung bộ và Tây Nguyên.

Theo công điện này, liên tiếp trong các ngày từ ngày 16 đến 21-10 tại nhiều tỉnh thành từ Nghệ An trở vào Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có đợt mưa diện rộng. Đặc biệt khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi được dự báo sẽ xảy ra mưa lớn kéo dài, có thể kèm những thời tiết cực đoan như mưa dông mạnh, sét, gió giật, lũ, lụt diện rộng.

Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị triển  khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 7 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 16 đến 19-10, tuyến đường sắt Hà Nội-TPHCM có một số vị trí kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng, nước ngập đường ray làm ảnh hưởng đến chạy tàu.

Vì vậy, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy tàu khách Thống nhất SE1, SE3 xuất phát Hà Nội tối ngày 19-10 và tàu SE7 xuất phát Hà Nội sáng mai (ngày 20-7) đi Vinh-Huế. Tuy nhiên, các mác tàu giữa Sài Gòn-Huế vẫn chạy bình thường; các mác tàu SE1, SE3 và SE7 sẽ xuất phát từ Huế đi Sài Gòn.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), hiện nay, lượng nước lũ trên các tuyến sông thuộc địa bàn hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh lên cao, đã gây ngập sâu hơn 1m trên tuyến quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Đáng chú ý, một số điểm đã bị ngập sâu trên tuyến quốc lộ 1A thuộc thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch (Quảng Bình). Tại thành phố Đồng Hới, mưa lớn khiến nhà của người dân ở các tuyến phố bị ngập lụt nặng trên diện rộng. Nhiều phố Trần Quang Khải, Hữu Nghị, Lê Lợi, Nguyễn Hữu Cảnh… nước đã ngập gần 2 m.

Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Quán Hàu, huyện Quảng Ninh và đoạn qua thị xã Ba Đồn của tỉnh Quảng Bình, nhiều chỗ ngập sâu, nước chảy xiết khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực này bị ùn tắc.

Tổng hợp từ TTXVN

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới