Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mỹ: Sẽ thâm hụt ngân sách gần 1.200 tỉ đô la

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỹ: Sẽ thâm hụt ngân sách gần 1.200 tỉ đô la

(TBKTSG Online) – Văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ (CBO) vừa đưa ra dự báo thâm hụt ngân sách của nước này có thể lên đến mức kỷ lục 1.186 tỉ đô la Mỹ trong năm tài khóa 2009, do những chương trình giảm thuế và giải cứu ngân hàng, ngành ô tô…

CBO cũng dự đoán, thâm hụt ngân sách có thể giảm còn 703 tỉ đô la Mỹ trong năm tài khóa 2010 (bắt đầu từ 1-10-2009) do kinh tế bắt đầu hồi phục. Thâm hụt ngân sách thực tế trong cả hai năm có thể lớn hơn nhiều do Washington chuẩn bị thông qua gói giải pháp kích thích kinh tế khổng lồ vào giữa tháng 2.

Tân tổng thống Barack Obama từng cho rằng thâm hụt ngân sách sẽ xoay quanh mức 1.000 tỉ đô la Mỹ trong nhiều năm, đòi hỏi phải cân nhắc kỹ lưỡng những quyết định về ngân sách.

Thâm hụt ngân sách của năm ngoái là 455 tỉ đô la.

Theo CBO, kinh tế Mỹ sẽ suy giảm 2,2% trong năm 2009, mức sâu nhất tính từ năm 1946 (khi kinh tế suy thoái 11%), trước khi tăng trưởng nhẹ 1,5% năm 2010. Tỷ lệ thất nghiệp được dự đoán sẽ lên đến 8,3% năm nay và 9% năm 2010.

Khi ông Bush nhậm chức, nước Mỹ nợ tổng cộng 5.700 tỉ đô la, nay con số đã lên đến hơn 10.600 tỉ đô la do tăng chi tiêu công, giảm thuế và suy thoái.

NGỌC THU (Theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới