Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Năm 2010: Vietnam Airlines chở hơn 12 triệu khách

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Năm 2010: Vietnam Airlines chở hơn 12 triệu khách

Mộng Bình

Vietnam Airlines đang chuẩn bị đón hành khách thứ 12 triệu trong năm 2010 – Ảnh: Mộng Bình

(TBKTSG Online) – Số khách do Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chuyên chở trong năm 2010 sẽ vượt 12 triệu lượt, và hãng đang hướng đến cột mốc mới trong năm 2011, theo văn phòng khu vực miền Nam của Vietnam Airlines.

Hiện Vietnam Airlines đang chuẩn bị tổ chức đón hành khách thứ 12 triệu vào tuần tới, và như vậy số khách đi trên các chuyến bay trong nước và quốc tế của hãng trong năm 2010 chắc chắn sẽ vượt 12 triệu lượt.

Mục tiêu đón 12 triệu khách trong năm 2010 đã được ông Dương Trí Thành, Phó tổng giám đốc của Vietnam Airlines, công bố tại sự kiện các hãng hàng không thành viên SkyTeam tổ chức mừng Vietnam Airlines gia nhập liên minh hàng không này ngày 29-7 tại TPHCM, sau khi hãng trở thành thành viên chính thức của SkyTeam vào ngày 10-6-2010.

Số khách Vietnam Airlines chuyên chở trong năm nay cao hơn 9,34 triệu lượt khách trong năm 2009, và cao hơn mục tiêu ban đầu khoảng 11 triệu lượt hành khách cho năm nay mà Tổng giám đốc Phạm Ngọc Minh cho biết tại sự kiện đón hành khách thứ 9 triệu tại sân bay Nội Bài vào tháng 12-2009.

Sự phục hồi của thị trường hàng không toàn cầu và tăng trưởng mạnh trở lại của thị trường trong nước cùng với sự phát triển mạnh mạng đường bay và công suất vận tải của Vietnam Airlines là những nguyên nhân chính dẫn đến lượng khách của hãng vượt kế hoạch cho năm nay.

Chỉ riêng trong lịch bay mùa đông, bắt đầu từ tháng 10-2010, Vietnam Airlines đã mở và tăng tần suất trên hơn 10 đường bay quốc tế. Ngày 15-12, hãng bắt đầu khai thác đường bay giữa TPHCM và Tokyo (Nhật) có hạ cánh kỹ thuật tại Đà Nẵng, với tần suất một chuyến/ngày và sử dụng máy bay Airbus A321.

Vào ngày 16-12, Vietnam Airlines sẽ mở đường bay giữa TPHCM và Bắc Kinh với tuần suất 3 chuyến/tuần cho giai đoạn đầu để đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của khách công vụ, doanh nhân, khách du lịch. Hiện, hãng đang bay từ Hà Nội và TPHCM đến các điểm tại Trung Quốc, bao gồm Quảng Châu, Bắc Kinh, Côn Minh, Thượng Hải và Hong Kong.

Vietnam Airlines hy vọng lượng khách trong năm 2011 của hãng sẽ tăng khoảng 20% so với năm 2010.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới