Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nepal thêm dư chấn 6,7 độ richter, hơn 2.200 người đã thiệt mạng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nepal thêm dư chấn 6,7 độ richter, hơn 2.200 người đã thiệt mạng

Phúc Minh

Nepal thêm dư chấn 6,7 độ richter, hơn 2.200 người đã thiệt mạng
Nhiều tòa nhà bị san phẳng sau trận động đất. Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Dư chấn 6,7 độ richter xảy ra tại khu vực cách thủ đô Kathmandu, Nepal, khoảng 60 kilomet về phía đông trưa nay 26-4 khiến người dân hốt hoảng chạy khỏi nhà. Đây là dư chấn mạnh nhất kể từ khi xảy ra trận động đất 7,8 độ richter trưa ngày 25-4 tại Nepal.

Dư chấn được cảm nhận tại Ấn Độ, Bangladesh cùng các trận lở tuyết mới được thông báo gần đỉnh núi Everest. Dư chấn làm rung chuyển các tòa nhà cao tầng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khiến hệ thống tàu điện ngầm của thành phố tạm ngừng.

"Không có cách nào dự đoán cường độ của các cơn dư chấn, vì vậy mọi người cần cảnh giác trong vài ngày tới" – ông L.S. Rathore, người đứng đầu văn phòng thời tiết quốc gia Ấn Độ, cho biết.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Nepal cho hay tính tới đầu giờ chiều ngày 26-4, hơn 2.200 người đã thiệt mạng và 5.463 người khác bị thương sau trận động đất mạnh nhất tại Nepal trong hơn 80 năm qua. Ít nhất 700 người thiệt mạng tại thủ đô Kathmandu – thành phố với khoảng 1 triệu dân, nơi có nhiều ngôi nhà đã cũ, được xây dựng thô sơ và nằm san sát nhau.

Tổng số người thiệt mạng có thể còn tăng cao trong khi cơ quan chức năng chưa rõ tình hình tại các khu vực hẻo lánh, khó tiếp cận. Nhiều con đường trên núi bị nứt hoặc bị chặn bởi các trận lở đất.

Bộ Du lịch Nepal ước tính có ít nhất 1.000 người leo núi, trong đó có 400 người nước ngoài, đang ở trại dừng chân hoặc gần đỉnh núi Everest vào thời điểm trận động đất xảy ra. Khoảng 100 người cho biết vẫn an toàn nhưng không thể xuống núi do các tuyến đường chính đều bị tắc nghẽn. Tháng 4 là thời điểm thích hợp nhất để chinh phục núi Everest. BBC cho biết một giám đốc điều hành của Google, Dan Fredinburg, đã thiệt mạng khi đi leo núi, thám hiểm ở Everest do tuyết lở.

Số nạn nhân thiệt mạng do động đất tại các nước láng giềng của Nepal cũng tăng lên. Ấn Độ cho biết có 49 người đã thiệt mạng do động đất. Tại Tây Tạng, tổng số thiệt mạng tăng lên 17 người. Động đất cũng cướp đi sinh mạng của 4 người tại Bangladesh.

Nhiều người dân Nepal mất nhà cử phải ngủ ở ngoài đường dưới cái rét. Ảnh: EPA

Sau trận động đất, hàng ngàn người dân Nepal mất nhà cửa phải ngủ trên vỉa hè, ngoài công viên dưới nhiệt độ lạnh lẽo, buốt giá. Trước tình cảnh khó khăn mà Nepal đang phải đối mặt, nhiều nước và các tổ chức từ thiện quốc tế đã cung cấp viện trợ cho Nepal nhằm đối phó với thiên tai.

Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pakistan, Đức, Tây Ban Nha, Na Uy, Úc, New Zealand… cam kết sẽ trợ giúp Nepal khắc phục hậu quả thiên tai. Mỹ và Trung Quốc đã cử các đội tìm kiếm và cứu hộ tới Nepal. Nhật Bản xác nhận 70 người trong đội cứu hộ đã lên đường tới Nepal vào hôm nay. Liên minh châu Âu cũng đang cử các chuyên gia cứu trợ nhân đạo tới khu vực bị ảnh hưởng từ trận động đất. Quân đội Pakistan cho biết sẽ điều 4 máy bay C-130 cùng một bệnh viện 30 giường, các đội tìm kiếm và cứu hộ, hàng viện trợ tới Nepal. Trước đó, Ấn Độ đã điều máy bay quân sự tới Nepal cùng các thiết bị y tế và đội cứu hộ nước này cũng cử 285 thành viên của Lực lượng đối phó thảm họa quốc gia tới Nepal.

Một loạt các tổ chức từ thiện quốc tế, trong đó có Hội chữ thập đỏ, Oxfam, các bác sĩ không biên giới, Christian Aid cũng đã cử các nhóm tới những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất.

Đội tìm kiếm và cứu hộ của Mỹ chuẩn bị đồ đạc lên đường đến Nepal. Ảnh: AFP

Đọc thêm:

>> Động đất tại Nepal: gần 1.500 người thiệt mạng

>> Ít nhất 806 người thiệt mạng do động đất tại Nepal

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới