Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nga nâng lãi suất lần đầu tiên trong 2 năm  

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nga nâng lãi suất lần đầu tiên trong 2 năm  

Chánh Tài  

Giá tăng tại một cửa hàng bán bánh nướng ở Moscow. Ảnh: Bloomberg

(TBKTSG Online) – Ngân hàng trung ương Nga ngày 25-2 quyết định nâng lãi suất tái cấp vốn từ 7,75% lên 8%, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28-2, nhằm đối phó với khả năng lạm phát tiếp tục tăng cao.  

Đây là lần nâng lãi suất đầu tiên của Nga kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra cách đây hai năm. Trước đó, Ngân hành trung ương Nga đã 14 lần cắt giảm lãi suất để vực dậy nền kinh tế.  

Quyết định trên đẩy giá đồng rúp tăng 0,7% so đô la Mỹ, lên mức cao nhất trong 10 tháng qua.  

Nỗi lo lạm phát quay trở lại vào những tháng trước, sau một mùa hè nóng nực và những đám rừng hủy hoại ¼ vụ mùa trên toàn quốc, khiến giá cả tăng do nguồn cung các thực thẩm thiết yếu giảm. Năm ngoái, lạm phát tại Nga tăng 8,8%. Chỉ riêng tháng 1-2011, lạm phát đã tăng tới 2,4%  

Bộ trưởng Tài chính Nga Alexey Kudrin cho rằng Ngân hàng trung ương Nga cần thắt chặt chính sách tiền tệ để ghìm lạm phát năm 2011 ở mức mục tiêu 7%. Gần đây, Nga cũng đã quyết định miễn thuế nhập khẩu lương thực, cũng như bán lương thực từ kho dự trữ của nhà nước ra thị trường nhằm bình ổn giá cả.  

(Theo Bloomberg, BBC, WSJ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới