Thứ Năm, 15/08/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Ngành giáo dục Hà Nội phản hồi về tình trạng phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ xuyên đêm

Thái Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tại kỳ họp thứ 12 khóa XVI HĐND thành phố Hà Nội, các đại biểu đã chất vấn Sở Giáo dục và Đào tạo về quy hoạch mạng lưới trường học và tình trạng phụ huynh học sinh nộp hồ sơ vào lớp 10 phải xếp hàng nộp hồ sơ xuyên đêm.

Tình trạng xếp hàng xin nhập học trường công lập thường xuyên diễn ra ở Hà Nội – Ảnh minh họa: TTXVN

TTXVN đưa tin, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương khẳng định: Ở Hà Nội, chỗ học không thiếu. Tuy nhiên, một số trường có uy tín, đào tạo tốt nên phụ huynh bằng mọi giá xếp hàng sớm để đăng ký.

Từ đó dẫn đến tình trạng mấy ngày qua, nhiều phụ huynh phải xếp hàng xuyên đêm tại một số trường THPT để giành suất cho con vào lớp 10. Các phụ huynh tự phát ghi danh sách theo thứ tự người đến trước để sáng hôm sau làm “bằng chứng xếp hàng” gửi trường.

Cũng theo TTXVN, chiều ngày 5-7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn khẩn, yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc việc tuyển sinh vào lớp 10. Các trường phải phối hợp với chính quyền đảm bảo an ninh, tuyệt đối không để học sinh, phụ huynh tụ tập ngoài cổng; phân công cán bộ trực kể cả thứ bảy, chủ nhật để kịp thời hướng dẫn, giải quyết vướng mắc của học sinh và phụ huynh.

Ngoài ra, hiệu trưởng các trường tạo điều kiện cho học sinh hủy nhập học và trả hồ sơ nếu các em có nhu cầu chuyển trường khác. Các trường công lập không được thu bất cứ khoản đóng góp nào, kể cả bán hồ sơ. Các trường tư thục tuyển sinh đúng chỉ tiêu đã công bố.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thông tin, từ năm học 2024-2025, Hà Nội sẽ nỗ lực trong chuyển đổi số để tất cả trường học của thành phố sẽ tuyển sinh trực tuyến, giảm vất vả cho phụ huynh.

Sở đã làm việc với Sở Quy hoạch kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường cùng các quận, huyện  lập phương án thu hồi các dự án treo, chậm triển khai để lấy quỹ đất xây dựng trường công lập, nhất là trong khu vực nội đô. Dự kiến mỗi năm sẽ tăng 30-35 trường học mới, đủ chỗ cho học sinh học tập.

Năm nay, kỳ thi lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội có hơn 104.000 học sinh tham gia, nhưng các trường công lập chỉ đáp ứng được khoảng 72.000. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hơn 100 trường tư thục trên địa bàn đã tuyển 27.000 học sinh. Ngoài ra, thành phố có nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp.

1 BÌNH LUẬN

  1. Kỳ nhưng không lạ. Quyền khác với quyền lợi. Học tập là quyền mặc định của trẻ em, hiến pháp đã minh định rồi. Nhưng khi chưa rõ lợi ích thuộc về ai, từ đó mới nảy sinh câu chuyện thiếu trường học.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới