Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ngày hết Tết đến, tai nạn tránh xa

Quỳnh Thư

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Chỉ còn vài hôm nữa, người Việt sẽ đón Tết Nguyên đán, dịp lễ lớn được chuẩn bị kỹ lưỡng và có kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Bạn sẽ làm gì trong những ngày Tết Quý Mão sắp đến?

Mỗi người có thể có kế hoạch vui Tết riêng cho mình. Trong số những điều người Việt hiện đại thường thực hiện trong những ngày nghĩ Tết là xuất hành đi đâu đó. Chuyến đi có thể là để chúc Tết, thăm viếng người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng dù đi đâu về đâu, bạn cũng nên để ý đến vài con số thống kê dưới đây về giao thông trong những ngày hưởng Tết cổ truyền.

Trước hết, trong những ngày toàn quốc được chính thức nghỉ Tết, lượng xe tải lưu thông trên đường giảm hẳn. Không phải chiếc xe tải nào cũng gây tai nạn, nhưng một khi điều không may đã xảy ra với xe tải, tai nạn thường rất nghiêm trọng. 

Người viết bài này đã tìm dữ liệu thống kê về tai nạn giao thông (TNGT) gây thiệt hại nhân mạng trong dịp Tết Nguyên đán trong bốn năm gần đây nhất(*). Khi so sánh các con số này với con số trung bình của cả năm chúng ta có thể rút ra vài kết luận đáng chú ý.

Thống kê cho thấy trong chín ngày nghỉ chính thức Tết Nhâm Dần năm 2022, từ 29-1-2022 đến 6-2-2022, có 121 người thiệt mạng vì TNGT trên toàn quốc, với hơn 99% xảy ra trên đường bộ – nghĩa là trung bình có 13 người chết mỗi ngày Tết (chính xác hơn là 13,4 người). Trong năm 2022, trên toàn cõi Việt Nam, có 6.397 người chết vì TNGT, trung bình có 17 người mất mạng mỗi ngày vì các TNGT (chính xác hơn là 17,5 người).

Còn sau sáu ngày nghỉ Tết chính thức năm Tân Sửu 2021, từ ngày 10-2 đến 15-2-2021, TNGT đã cướp đi sinh mạng của 94 người; trung bình mỗi ngày có 15 người chết (chính xác hơn, 15,6 người). Năm 2021, TNGT cướp đi sinh mạng của 5.799 người; trung bình có 15 người thiệt mạng mỗi ngày (chính xác hơn, 15,8 người).

Các con số tương đương trong dịp Tết Canh Tý 2020 (sau bảy ngày nghỉ chính thức) là 133 người; trung bình 19 người chết (số chia chính xác) mỗi ngày nghỉ Tết. Năm 2020 có 6.700 người thiệt mạng vì TNGT; trung bình 18 người thiệt mạng mỗi ngày (chính xác hơn, 18,3 người).

Các con số tương đương trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 (sau chín ngày nghỉ chính thức) là 183 người; trung bình 20 người chết mỗi ngày nghỉ Tết (số chính xác, 20,3 người). Năm 2019 có 7.624 người chết vì TNGT; trung bình 20 người chết sau khi mỗi ngày trôi qua (chính xác hơn, 20,8 người).

Có thể thấy gì từ các con số thống kê trên?

Thứ nhất, trong bốn năm vừa qua, Tết Nhâm Dần 2022 là ngoại lệ duy nhất với số người thiệt mạng trung bình vì TNGT trong các ngày nghỉ Tết chính thức thấp hơn đáng kể so với con số trung bình mỗi ngày của cả năm 2022 – 13,4 người (ngày Tết) so với 17,5 người (ngày thường). Trong ba năm còn lại, số người mất mạng vì TNGT trong các ngày nghỉ Tết chính thức gần như tương đương với con số của ngày thường.

Từ nhận xét trên, có thể nói rằng mối nguy hiểm chết người từ TNGT ở Việt Nam mỗi ngày gần như là bằng nhau, dù có là ngày Tết hay ngày thường.

Thứ hai, số người thiệt mạng vì TNGT có khuynh hướng giảm đáng kể từ năm 2019 đến 2021. Đó là điều đáng mừng. Tuy nhiên, con số thiệt hại nhân mạng trung bình trong năm lại tăng đáng kể trong năm 2022 so với năm 2021. Có thể giải thích xu hướng bắt đầu tăng trở lại này như thế nào? 

Cần thấy rằng năm 2019 nằm trong thời kỳ “tiền Covid-19”, nhu cầu đi lại trên toàn quốc ở mức cao trong nhịp sống bình thường. Tuy nhiên, sang đến năm 2020, và đặc biệt là năm 2021, con virus corona hoành hành đã làm giảm rất nhiều nhu cầu đi lại do phong tỏa và số TNGT cũng như số thiệt hại nhân mạng thấp đi đáng kể.

Đến năm 2022, nhu cầu đi lại đã dần trở lại bình thường. Chắc chắn điều này có liên quan trong một chừng mực nào đó với số TNGT và số người thiệt mạng tăng lên trong mỗi ngày và cả năm.

Xin nhắc nhở một lần nữa rằng Tết Quý Mão năm nay có cầm tinh con mèo. Trong nhà, mèo thường đi đứng từ tốn, khoan thai. Chúng ta cần chấp nhận thái độ này của loài mèo cũng như là một phần thái độ ứng xử nên có của chúng ta trên đường. Không có gì mà phải vội nếu không thật sự cần thiết.

Ngày hết Tết đến, tai nạn tránh xa.

————

(*)Số liệu tổng hợp từ các báo cáo của cơ quan chức năng được các báo trích dẫn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới