Thứ Bảy, 31/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Người giàu càng giàu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Người giàu càng giàu

T.B.

Người giàu càng giàu
Ông Carlos Slim Helu, 72 tuổi, người Mexico, là người giàu nhất thế giới năm thứ ba liên tiếp. Ảnh Forbes

(TBKTSG Online) - Năm qua, dù kinh tế thế giới khá u ám với cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, thảm họa động đất và sóng thần Nhật Bản, tăng trưởng kinh tế Mỹ trì trệ... nhưng theo tạp chí Forbes, số người cực giàu đã không giảm mà còn tăng thêm.

Theo danh sách của Forbes, thế giới hiện có 1.226 tỉ phú đô la Mỹ, tăng 16 người so với năm ngoái. Những người này có tổng tài sản lên tới 4.600 tỉ đô la Mỹ, tăng 2% so với năm ngoái; bình quân mỗi tỉ phú hiện thời sở hữu 3,7 tỉ đô la Mỹ.

Nếu so với 25 năm trước, khi Forbes bắt đầu lập danh sách tỉ phú và ghi nhận 140 người có tài sản 10 con số (trong đó có 24 người hiện vẫn còn là tỉ phú) thì con số tỉ phú của thế giới đã tăng đến 9 lần, chứng tỏ lớp người cực giàu của thế giới đang giàu lên với tốc độ nhanh.

Nhưng đáng chú ý là sự thay bậc đổi ngôi trong hàng ngũ những người cực giàu. Trong số 1.226 tỉ phú, trong năm qua có 441 người tài sản bị sụt giảm, gần bằng số người có tài sản tăng thêm (460 người) và có 180 người giá trị tài sản không thay đổi nhiều.

Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Âu-Mỹ, thể hiện qua đà tăng trưởng chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ, đã giúp cho 128 người lần đầu bước chân vào câu lạc bộ tỉ phú, chẳng hạn như Elon Musk, chủ công ty Tesla chuyên sản xuất xe hơi chạy điện hạng sang. Đồng thời, sự sụt giảm giá các mặt hàng nguyên liệu chiến lược và sự đi xuống của các thị trường chứng khoán châu Á đã khiến 117 người phải ra đi. Ngoài ra, trong danh sách tỉ phú năm ngoái, có 12 người đã qua đời, nổi bật là tỉ phú Steve Jobs, nhà sáng lập tập đoàn Apple Inc. Vị trí của ông Steve Jobs được chuyển lại cho vợ là bà Laurene Powell Jobs - người thừa kế tài sản của ông Jobs.

Nếu như trước đây người Mỹ, Nhật và châu Âu chiếm phần lớn vị trí trong câu lạc bộ tỉ phú của thế giới thì các tỉ phú hiện nay có tới 58 quốc tịch, trong đó các nước nhỏ như Peru, Ma-rốc và Gru-zia cũng có tỉ phú đô la của mình. Người Mỹ vẫn đông nhất với 435 tỉ phú, tiếp theo là Nga (96 người) và Trung Quốc (95 người). So với năm ngoái, số tỉ phú người Mỹ tăng thêm một chục trong khi người Nga giảm 5 người và người Trung Quốc giảm 20 người. Tính chung trong khối các nền kinh tế đang nổi lên cỡ lớn BRIC thì số tỉ phú bị giảm đi 26 người, chỉ có Brazil tăng thêm.

Li Kashing, người Hồng Kông, là người châu Á duy nhất trong top 10 người giàu nhất thế giới. Ảnh Forbes

Tỉ phú Carlos Slim Helu của Mexico là người giàu nhất thế giới năm thứ ba liên tiếp, nhưng khoảng cách về tài sản giữa ông và người giàu thứ hai, ông Bill Gates, đang thu hẹp lại. Nhờ giá cổ phiếu của tập đoàn Microsoft lên mức cao nhất trong 10 năm nay, tài sản của ông Bill Gates đã tăng thêm 5 tỉ đô la, lên 61 tỉ đô la Mỹ trong khi tài sản của ông Carlos Slim Helu chỉ còn 69 tỉ đô la Mỹ, giảm 5 tỉ đô la; ông Carlos cũng là 1 trong 7 tỉ phú thuộc hàng Top 10 bị giảm tài sản trong năm qua, cùng với “huyền thoại” về đầu tư Warren Buffett và ông chủ tập đoàn Oracle Larry Ellison, đều là người Mỹ.

Bị “thua lỗ” nhiều nhất là ông Lakshmi Mittal, người Ấn Độ, chủ tập đoàn thép lớn nhất thế giới ArcelorMittal. Trong năm qua, tài sản của ông Lakshmi Mittal đã bị giảm 10,4 tỉ đô la, khiến ông bị văng khỏi Top 10 lần đầu tiên kể từ năm 2004, xuống vị trí thứ 21. Sự ra đi khỏi Top 10 của ông Mittal đã tạo điều kiện để ông Li Kashing, người Hồng Kông, vươn lên vị trí thứ 9. Ông Li Kashing cũng là người giàu nhất châu Á, dù tài sản của ông bị giảm đi nửa tỉ đô la trong năm qua.

Cũng đáng chú ý là có hai người di dân châu Á đã vượt qua khó khăn thách thức để hội nhập vào xã hội Mỹ và trở thành tỉ phú: ông Shahid Khan, người Pakistan, di cư sang Mỹ năm 16 tuổi và ông Manoj Bhargava, di cư sang Mỹ từ Ấn Độ khi còn là một cậu bé.

 

Danh sách 10 tỉ phú giàu nhất thế giới

1. Carlos Slim Helu:             Tài sản 69 tỉ đô la - Quốc tịch Mexico                - Tuổi  72
2. Bill Gates:                               –  61 tỉ đô la                       – Mỹ                      – 56
3. Warren Buffett:                        –  44 tỉ đô la                       – Mỹ                      – 81
4. Bernard Arnault:                       –  41 tỉ đô la                       –  Pháp                 – 63
5. Amancio Ortego:                      –  37,5 tỉ đô la                    –  Tây Ban Nha     – 75
6. Larry Ellison:                            –  36 tỉ đô la                       –  Mỹ                    – 67
7. Eike Batista:                            –  36 tỉ đô la                       –   Brazil                – 55
8. Stefan Persson:                       –  26 tỉ đô la                       –  Thụy Điển          – 64
9. Li Ka-shing:                             –  25,5 tỉ đô la                    –  Hồng Kông         – 83
10. Karl Albrecht:                         –  25,4 tỉ đô la                    –  Đức                   – 92

(theo Forbes)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới