Thứ hai, 31/03/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Người trẻ hiến kế thu hút và giữ chân nhân tài cho TPHCM

Minh Anh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Sáng 28-3, tại hội nghị đối thoại của lãnh đạo UBND TPHCM với thanh niên năm 2025, nhiều ý kiến đề xuất, hiến kế liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chính sách thu hút và giữ chân nhân tài,... được các thanh niên gửi đến lãnh đạo TPHCM.

Các bạn trẻ bày tỏ quan điểm, đặt câu hỏi và đưa ra các đề xuất tại hội nghị đối thoại của lãnh đạo UBND TPHCM với thanh niên năm 2025. Ảnh: Minh Anh

Đề xuất chính sách thu hút và giữ chân nhân tài

Tại hội nghị, bác sĩ Nguyễn Trúc Phương, Phó Trưởng Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bí thư Chi đoàn Bệnh viện quận Tân Phú, đặt câu hỏi: "TPHCM hiện có kế hoạch cụ thể nào để thu hút và giữ chân các bác sĩ trẻ tài năng về làm việc tại tuyến y tế cơ sở? Đặc biệt là các chính sách về nhà ở, về phụ cấp đặc thù và cơ hội phát triển chuyên môn?".

Về vấn đề này, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết hiện nay đã có một số chuyên ngành đặc thù được cấp học phí, hỗ trợ chi phí đào tạo như chuyên ngành tâm thần, chuyên ngành hồi sức cấp cứu, pháp y, truyền nhiễm và giải phẫu bệnh…

Bên cạnh đó, ngành y tế TPHCM đã và đang xây dựng, trình lãnh đạo TPHCM ban hành đề án phát triển tài năng trẻ ngành y tế, gắn với phát triển đội ngũ lãnh đạo trẻ ngành y tế. Trong đó, tập trung những chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú sau tốt nghiệp.

Cũng theo ông Dũng, Sở Y tế TPHCM đã khảo sát nhu cầu đào tạo của các trường y trên địa bàn thành phố để trao đổi về chương trình đào tạo, đề xuất chính sách hỗ trợ học phí... để hướng đến hỗ trợ phát triển nguồn lực hệ thống y tế từ cơ sở đến chuyên sâu.

Không chỉ riêng lĩnh vực y tế, PGS.TS. Lê Thanh Long, Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Bách khoa, Đại học quốc gia TPHCM đặt vấn đề chung về kế hoạch, hoạt động bồi dưỡng, phát triển cũng như thu hút và giữ chân nhân tài của TPHCM trong thời gian sắp tới.

Đồng thời, ông đề xuất đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. "Thành phố cần tạo cơ chế kết nối chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, nhằm đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn, đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm cho các nhà khoa học trẻ", PGS.TS. Lê Thanh Long chia sẻ.

Cũng theo vị này, việc hợp tác có thể được thực hiện thông qua các chương trình thực tập, dự án nghiên cứu chung, cũng như hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, chính sách thu hút và giữ chân nhân tài không chỉ là các chương trình hỗ trợ tài chính mà cần có chính sách đãi ngộ hấp dẫn, bao gồm lương thưởng cạnh tranh, hỗ trợ nhà ở, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia công nghệ cao.

"Điều này sẽ giúp thu hút nhân tài trong nước cũng như các chuyên gia Việt kiều về cống hiến cho thành phố", đại diện Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TPHCM nói.

Sẽ phát triển thêm các dự án hạ tầng công nghệ

Tại hội nghị, ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho biết thành phố đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Cụ thể, về vấn đề nhân lực, TPHCM đã ban hành nhiều chính sách phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chẳng hạn như đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế; chính sách tuyển dụng công chức, viên chức từ sinh viên; chính sách thu hút chuyên gia nằm trong Nghị quyết 98 của Quốc hội, chính sách về tiền lương tiền công,... đã được triển khai.

Về mặt hỗ trợ tài chính, thành phố đã hỗ trợ cho sinh viên, giảng viên, nhóm nghiên cứu tham gia vào dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như chính sách hỗ trợ không hoàn lại... Với Nghị quyết 57, TPHCM cố gắng tăng mức tổng chi cho hoạt động về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là 3% trên tổng chi ngân sách.

Theo ông Võ Minh Thành, về phát triển hạ tầng, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (Sihub, số 123 Trương Định, quận 3) sẽ đưa vào hoạt động trong quí 2-2025. Dựa theo định hướng, TPHCM sẽ phát triển khu công nghệ cao đa mục tiêu tại TP Thủ Đức. Hiện nay, thành phố tiếp tục mở rộng khu công nghệ cao TPHCM thành khu công viên khoa học công nghệ tại TP Thủ Đức.

Ngoài ra, TPHCM đã hình thành Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó giúp kết nối với các chuyên gia trong nước và quốc tế để hình thành mạng lưới phát triển khoa học công nghệ.

Về vấn đề nhà ở, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, cho biết hiện nay, thành phố đang nghiên cứu triển khai Quỹ nhà ở quốc gia theo chỉ đạo của Tổng Bí thư. Đây được xem là hy vọng của những người có thu nhập thấp có thể mua nhà.

Đồng thời, ông đề nghị các sở, ngành, cơ quan đơn vị thuộc UBND TPHCM cần tạo môi trường để giới trẻ tham gia tích cực vào các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế xanh và các dự án văn hóa quốc gia. Đồng thời khuyến khích thanh niên hội nhập quốc tế sâu rộng, tiếp thu tinh hoa thế giới và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam ra quốc tế.

"Ngay sau hội nghị này, các sở ban ngành tập hợp đầy đủ kiến nghị của thanh niên để lãnh đạo thành phố có sự chỉ đạo phù hợp với năng lực và nguồn lực của chúng ta", Chủ tịch UBND TPHCM nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới