Người Việt Nam đầu tiên đoạt giải thưởng Fields
![]() |
Tổng thống Ấn Độ trao giải thưởng Fields cho Giáo sư Ngô Bảo Châu (phải) - Ảnh: www.tuoitre.vn |
Giáo sư Ngô Bảo Châu đã chính thức giành giải Fields, giải thưởng toán học danh giá nhất thế giới, được giới khoa học đánh giá như giải Nobel.
Lễ khai mạc Đại hội toán học thế giới (ICM) tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hyderabad, bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) vừa diễn ra đã vinh danh tên tuổi nhà toán học Việt Nam - giáo sư Ngô Bảo Châu - cùng 1 nhà toán học người Pháp, 1 nhà toán học người Nga đang làm việc tại Thụy Sỹ và 1 nhà toán học người Israel.
Trong 70 năm qua, mới chỉ có 11 nước vinh dự có công dân được trao Giải thưởng Fields, trong đó chỉ có 3 người có quốc tịch châu Á, đều là người Nhật và có 2 người gốc Hongkong-Trung Quốc là Shing-Tung Yau (quốc tịch Mỹ ) và Terence Tao (quốc tịch Úc).
Phó thủ tướng. Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đánh giá đây là một niềm vui đặc biệt đối với giới khoa học Việt Nam nói riêng và với 87 triệu người dân Việt Nam nói chung.
Trong tuần, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển Toán học Việt Nam 2010 – 2020, làm bệ phóng cho toán học Việt Nam và khẳng định quyết tâm đưa toán học cũng như nền khoa học của Việt Nam trong 10 năm tới có bước phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần tạo ra nền tảng khoa học ứng dụng cho đất nước.
Sinh năm 1972, giáo sư Ngô Bảo Châu từng là học sinh chuyên toán - tin thuộc Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Trong hai năm 1988 và 1989 (học lớp 11 và 12), Ngô Bảo Châu đã giành 2 huy chương vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) ở Canada và Đức và là học sinh Việt Nam đầu tiên giành được 2 huy chương vàng IMO.
Năm 18 tuổi, Ngô Bảo Châu được Chính phủ Pháp cấp học bổng để theo học Đại học Paris 6. Hai năm sau, Ngô Bảo Châu quyết định thi vào hệ đào tạo tiến sĩ của Đại học Sư phạm Paris, trường đại học danh tiếng nhất nước Pháp, nơi đã từng đào tạo nên những nhà khoa học Việt Nam nổi tiếng như Hoàng Xuân Hãn, Lê Văn Thiêm, Trần Đức Thảo... và đã đậu thủ khoa. Năm 25 tuổi, Ngô Bảo Châu bảo vệ luận án tiến sĩ về Bổ đề cơ bản của Jacquet. Sau đó, làm việc trên một số bài toán khác và bảo vệ luận án habilitation (tương đương tiến sĩ khoa học) ở tuổi 31. Năm 2005, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước Việt Nam đã xét đặc cách công nhận chức danh giáo sư đối với tiến sĩ toán học Ngô Bảo Châu. Vào thời điểm đó, ông là vị giáo sư trẻ nhất Việt Nam. |
Theo website Chính phủ