Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhà máy đường Phụng Hiệp không đủ mía để ép

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Niên vụ mía 2021-2022, nhà máy đường Phụng Hiệp (thuộc CASUCO) tạm hoãn thời gian ép mía. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hoạt động đến nay, nhà máy đường Phụng Hiệp không có đủ mía để ép.

Thu hoạch mía ở Hậu Giang. Ảnh: Trung Chánh

Theo TTXVN, vào thời điểm này, nông dân huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đang trong quá trình thu hoạch niên vụ mía 2021-2022. Tuy nhiên, các ghe tập kết mía về nhà máy đường Phụng Hiệp rất ít, khoảng 400-500 tấn mía. Trong khi đó, nhà máy cần sản lượng khoảng 5.000 tấn mới có thể đi vào hoạt động.

Thiếu nguồn mía nguyên liệu, ngày 14-11, lãnh đạo Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (CASUCO) thông báo về việc tạm hoãn thời gian ép mía ở nhà máy đường Phụng Hiệp cho đến khi có thông báo mới. Đây là lần đầu tiên nhà máy đường Phụng Hiệp không đủ mía nguyên liệu để ép.

Nguyên nhân là do người dân trên địa bàn tiêu thụ mía với hình thức bán mía chục (mía dùng làm nước giải khát). Giá bán dao động từ 1.700-3.200 đồng/kg, cao hơn so với mức giá mua mía nguyên liệu của nhà máy đường là 1.300 đồng/kg. Bên cạnh đó, với hình thức bán mía chục, người trồng mía không phải tốn tiền thuê nhân công thu hoạch và chuyên chở mía.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, vụ mía 2021-2022, nông dân trên địa bàn tỉnh xuống giống gần 3.850 héc-ta. Trong đó, các vùng trồng mía chủ yếu ở huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy. Đến nay, bà con đã thu hoạch được hơn 3.100 héc-ta mía. Năng suất bình quân đạt từ 100-105 tấn/héc-ta.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới