Nhà nhập khẩu dệt may than phiền
![]() |
| Một dây chuyền may ở Công ty May 10 - Ảnh: HỒNG VĂN |
(SGTO) - Các nhà nhập khẩu than phiền các nhà máy dệt may của Việt Nam trong thời gian qua gặp nhiều vấn đề về sản xuất, nhất là tuân thủ các tiêu chuẩn về lao động, khiến họ mất nhiều chi phí để giám sát, đánh giá trong quá trình kinh doanh.
Đây là kết quả điều tra qua 17 công ty nhập khẩu dệt may của Mỹ và EU do một công ty tư vấn quốc tế thực hiện vào tháng 6 năm nay và Perry Ellis International, một nhà nhập khẩu dệt may của Mỹ, công bố với 60 doanh nghiệp dệt may phía nam vào cuối tuần qua tại TPHCM.
Bà Phạm Thị Hoài An, chuyên viên cao cấp của Perry Ellis International, cho biết thông thường một nhà nhập khẩu phải chi ra 1.200 - 3.900 đô la Mỹ cho một lần đánh giá năng lực của một nhà xuất khẩu dệt may trong nước. Tuy nhiên, trên thực tế do các nhà máy dệt may của Việt Nam gặp nhiều vấn đề trong sản xuất nên có nhà nhập khẩu đã chi ra tới 96.000 đô la Mỹ để giám sát tới 32 lần trong một năm ở một nhà máy dệt may của Việt Nam.
Các nhà nhập khẩu trong cuộc khảo sát nói trên đều cho rằng dệt may Việt Nam cạnh tranh tốt với các đối thủ trong khu vực như đứng thứ hai sau Trung Quốc về trình độ, kỹ năng của người lao động và năng suất; đứng sau Trung Quốc và Indonesia về khả năng cung ứng lao động.
Thế nhưng, trong 17 nhà nhập khẩu thì có tới 11 nhà nhập khẩu than phiền các nhà máy dệt may Việt Nam không trả tiền làm ngoài giờ cho công nhân. Có 10 nhà nhập khẩu nói các nhà máy yêu cầu công nhân làm thêm quá nhiều; 5 nhà nhập khẩu bảo việc chi trả tiền công, tiền lương chưa đúng. Ngoài ra còn có những than phiền về đình công tự phát, về đảm bảo quyền lợi của công nhân, về an toàn phòng chống cháy nổ.
Mối lo ngại nhất của các nhà nhập khẩu dệt may khi đặt hàng ở Việt Nam hiện nay là các quy định của luật pháp chưa nhất quán, chênh lệch về tiền công giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, vấn đề thiếu công nhân có trình độ cao, thiếu nguyên liệu trong nước, năng lực dệt thấp và khả năng hoàn tất sản phẩm còn yếu, đình công tự phát gia tăng.
“Kết quả khảo sát cho thấy tiêu chuẩn về lao động đứng hàng đầu trong nhóm 5 tiêu chuẩn mà các nhà nhập khẩu lựa chọn quốc gia để đặt hàng ”, bà An nói.
Trong 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dệt may của cả nước đạt 6,41 tỉ đô la Mỹ, tăng 31% so với cùng kỳ và từ nhiều năm qua, dệt may là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai, chỉ sau xuất khẩu dầu thô.
HỒNG VĂN







