Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhắn tin ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhắn tin ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn

Bảo Uyên

Nhắn tin ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn
Diện tích lúa bị thiệt hại ở nhiều địa phương tăng lên rất nhanh. Trong ảnh là một ruộng lúa bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn ở ĐBSCL. Ảnh: Trung Chánh

(TBKTSG Online) – Nhằm hỗ trợ người dân miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (1400) phát động chiến dịch nhắn tin “Nước ngọt và sinh kế cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn”.

Cụ thể, tin nhắn có cú pháp NC, gửi đến số 1407. Mỗi tin nhắn có giá trị 14.000 đồng. Chương trình kéo dài từ ngày 7-4 đến 5-6.

Cá nhân, tổ chức cũng có thể ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam – số 82 đường Nguyễn Du, Hà Nội; hoặc Cơ quan đại diện phía Nam – số 201 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Tài khoản tiếp nhận ủng hộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội là 124 02 02 005 348 (VNĐ): 124 02 02 018198 (USD); 124 02 02 006862 (EUR).

Ban tổ chức cam kết sử dụng toàn bộ số tiền nhận được từ chiến dịch để cung cấp nước uống, dụng cụ chứa nước, hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng thiên tai.

Hiện, cả nước đã có 14 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long công bố tình trạng thiên tai do hạn hán, xâm nhập mặn. Trong đó, tại Đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, nặng nhất 100 năm qua, gây tổn thất nặng nề về kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân.

Tính đến thời điểm này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức cứu trợ bước đầu nước uống, dụng cụ chứa nước và viên khử khuẩn Aquatabs cho 14.000 hộ dân thuộc 14 tỉnh công bố tình trạng thiên tai, với tổng trị giá 5 tỷ 390 triệu đồng.

Mời đọc thêm:

>>> Hạn-mặn 2016: giải pháp thích ứng về lâu dài

>>> Thủ tướng: khẩn cấp xây các công trình chống hạn mặn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới