Nhật Bản đình chỉ 37 công ty tư vấn du học làm đại diện xin cấp visa
Đào Loan
(TBKTSG Online) - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vừa đưa ra danh sách 37 công ty tư vấn du học tại Việt Nam bị đình chỉ tư cách là đại diện xin cấp visa vào nước này. Trong đó, có một công ty ở Thừa Thiên - Huế bị đình chỉ vô thời hạn còn lại bị đình chỉ trong vòng 6 tháng.
![]() |
Một góc Nhật Bản. Ảnh: Đào Loan |
Theo danh sách từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư Hợp tác Quốc tế DAYSTAR ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bị đình chỉ tư cách đại diện xin cấp visa vô thời hạn.
Thêm vào đó, 23 công ty khác bị đình chỉ từ ngày 1-8-2019 đến ngày 31-1-2020; 1 công ty bị đình chỉ từ ngày 20-6-2019 đến ngày 20-12-2019; 11 công ty bị đình chỉ từ ngày 1-6-2019 đến ngày 1-12-2019 và 1 công ty bị đình chỉ từ ngày 20-5-2019 đến ngày 20-11-2019.
Có đến 26 công ty trong danh sách này có trụ sở tại Hà Nội còn lại là 4 công ty ở Nghệ An, 2 công ty ở Thừa Thiên - Huế, 2 công ty ở Hà Tĩnh, 1 ở Ninh Bình, 1 ở Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên có 1 công ty.
Từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã nhiều lần đưa thông tin cảnh báo những vấn đề liên quan đến việc du học tại Nhật Bản. Trong đó, đại sứ quán đề nghị cơ quan quản lý quản lý chặt chẽ các cơ sở tư vấn du học, gửi cảnh báo đến hiệu trưởng nhiều trường trung học phổ thông để tránh việc học sinh bị những cơ sở tư vấn du học không đàng hoàng lừa gạt.
Ngoài ra, Đại sứ quán cũng cảnh báo việc một số công ty lợi dụng tên của tổ chức giảng dạy tiếng Nhật tại Nhật Bản và đưa ra thông tin về học bổng không chính xác.
Cơ quan này lưu ý, những người muốn du học ở Nhật không nên tin vào những thông tin như: vừa học vừa làm thêm mỗi tháng kiếm được khoảng 60 triệu đồng; mức lương được nhận trong 1 giờ khoảng 600.000 đồng; trong thời gian du học, thu nhập từ việc làm thêm không những có thể trả toàn bộ chi phí học tập, sinh hoạt mà còn có thể gửi về nhà; nếu chi trả khoảng 200 triệu đồng, nhập học tại một trường tiếng Nhật thì sau khi tốt nghiệp sẽ dễ dàng có tư cách vào đại học của nước này và nhận học bổng.
Mời đọc thêm:
Khuyến cáo khách Việt không nên leo núi Himalaya lúc này
Khánh Hòa: Vẫn còn tour 0 đồng, không dùng tiền Việt để thanh toán
Du khách tăng cao, Côn Đảo sắp không đủ nước dùng