Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhật Bản phát hiện nguồn đất hiếm khổng lồ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhật Bản phát hiện nguồn đất hiếm khổng lồ

Phúc Minh

Nhật Bản phát hiện nguồn đất hiếm khổng lồ
Nhật Bản tuyên bố phát hiện số lượng lớn đất hiếm

(TBKTSG Online) – Một nhóm chuyên gia hàng hải Nhật Bản ngày 21-3 công bố phát hiện nguồn đất hiếm có độ tinh khiết cao tại vùng biển gần quần đảo Ogasawara và đảo Torishima Minami (Nhật Bản).

Nhóm chuyên gia này gồm nhân viên cơ quan phát triển của Viện nghiên cứu hàng hải Nhật Bản và các giáo sư Đại học Tokyo cùng phát hành báo cáo cho biết bắt đầu từ tháng 1 năm nay, các chuyên gia đã tiến hành phân tích bùn đất tại 7 khu vực xung quanh đáy biển ở đảo Torishima Minami và phát hiện hàm lượng đất hiếm trong bùn đất cao gấp 32 lần đất hiếm từ các mỏ đất hiếm của Trung Quốc.

Bản báo cáo cũng cho biết trữ lượng nguồn đất hiếm này rất lớn, có thể cho Nhật Bản sử dụng trong hơn 230 năm.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định phát triển nguồn tài nguyên đất hiếm này, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản sẽ quyết định ngân sách phát triển.

Hiện nay, 90% nguồn cung cấp sản phẩm đất hiếm của thế giới đến từ Trung Quốc.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới