Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhảy dù từ phía trên nóc nhà thế giới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhảy dù từ phía trên nóc nhà thế giới

Một người nhảy dù lao ra khỏi máy bay ở độ cao 8.940 mét -Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Ba người đam mê nhảy dù đã ghi tên vào sách kỷ lục ngày Chủ nhật, 5-10, khi thực hiện cú nhảy từ phía trên đỉnh Everest cao nhất thế giới (8.848 mét).

Ba nhân vật ưa mạo hiểm từ Anh, New Zealand và Canada cho biết họ đã có dịp thu vào tầm mắt những khung cảnh tuyệt vời khi lao xuống qua đỉnh Everest.

“Chúng tôi có một phút rơi tự do và trong khoảnh khắc ở trên những đám mây, có thể thấy ngọn Everest và các đỉnh núi chót vót khác”, Holly Budge nói với AFP qua điện thoại sau khi tiếp đất an toàn. Budge là một nữ nhiếp ảnh gia người Anh, 29 tuổi. Cô đã thực hiện 2.500 lần nhảy dù, thường là để gây quỹ cho các tổ chức từ thiện ở Anh và Nepal.

Thách thức của cú nhảy ở độ cao vượt đỉnh Everest là cái lạnh giá âm độ và thời tiết thay đổi nhanh chóng từ khi bắt đầu thả người rơi đến khi tiếp đất.

Do không khí loãng, những người tham gia phải dùng cỡ dù lớn gấp 3 lần mức bình thường và trang bị bình ô-xy. Họ còn phải mặc một bộ đồ bằng chất liệu cao su tổng hợp và các phụ kiện giữ ấm để chống lại nhiệt độ băng giá khi nhảy ra khỏi máy bay ở độ cao 8.940 mét.

Cuộc phiêu lưu này do công ty du lịch mạo hiểm High and Wild (Anh) tổ chức với 32 người tham gia, mức phí là 24.000 đô la Mỹ/người. Máy bay được đưa sang từ Thụy Sỹ. Công ty này được phép hoạt động ở khu vực quanh đỉnh Everest trong 13 ngày nữa.

Du khách cao tuổi nhất sẽ thực hiện cú nhảy để đời trong những ngày sắp tới là Alan Walton, 72 tuổi.

Theo nhà tổ chức Nigel Gifford, nhiều du khách đã dày dạn kinh nghiệm nhưng cũng có những người mới nhảy dù lần đầu tiên và cần được chuyên gia theo sát.

NGỌC THU (Theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới