Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhiều hãng vận tải, taxi chưa tăng giá cước

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhiều hãng vận tải, taxi chưa tăng giá cước

Văn Nam

Hãng taxi VinaSun và Mai Linh đã tăng cước thêm 500 đồng/km từ ngày 15-6. Ảnh: Lê Toàn

(TBKTSG Online) – Đã một tuần kể từ ngày giá xăng dầu tăng thêm 1.000 đồng/lít vào hôm 10-6, nhiều đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, taxi tại TPHCM vẫn chưa có kế hoạch tăng giá cước.

Ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc bến xe Miền Đông, TPHCM (nơi tập trung khoảng 260 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh) cho biết, tính đến sáng hôm 16-6, vẫn chưa có đơn vị nào thông báo với bến sẽ tăng giá vé theo giá xăng dầu vừa tăng từ ngày 10-6.

Theo ông Thừa, nguyên nhân các đơn vị vẫn giữ nguyên giá là vì hiện nay đang là mùa lượng hành khách đi lại giảm, nên tạm thời các doanh nghiệp vẫn không tăng để giữ khách.

Trong khi đó, ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TPHCM và là Giám đốc hãng taxi VinaSun cho biết, hai hãng taxi lớn là Mai Linh và VinaSun đã điều chỉnh tăng giá cước taxi thêm 500 đồng/km kể từ ngày 15-6. 

Cụ thể, giá cước taxi của hai hãng trên tăng từ 9.500 đồng lên 10.000 đồng/km đối với xe 4 chỗ, từ 10.000 lên 10.500 đồng/km đối với xe 7 chỗ. Ông Hỷ cho hay việc kiểm định, điều chỉnh đồng hồ tính cước cho khoảng 2.500 xe của VinaSun cũng phải mất khoảng năm, sáu ngày mới xong.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số hãng taxi còn lại trên địa bàn thành phố như Hoàn Mỹ, Future Star… hiện tại họ vẫn chưa có kế hoạch tăng giá cước. Cụ thể như Hợp tác xã taxi Hoàn Mỹ, hiện có khoảng 100 xe taxi hoạt động tại TPHCM vẫn giữ giá cước 9.000 đồng/km, không tăng so với trước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới