Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nhiều vườn nhãn, chôm chôm ở ĐBSCL chết vì thối rễ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhiều vườn nhãn, chôm chôm ở ĐBSCL chết vì thối rễ

Ngân Hà

(TBKTSG Online) – Thạc sĩ Lê Quốc Điền, Giám đốc Trung tâm chuyển giao kỹ thuật thuộc Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, cho biết thời gian gần đây đã xảy ra hiện tượng nhiều vườn nhãn và chôm chôm tại ĐBSCL bị chết hàng loạt vì thối rễ với mức thiệt hại ước từ 10-20% diện tích, nhưng hiện chưa tìm ra nguyên nhân.

Trong đó, có những cây có tuổi từ 10 năm trở lên cũng bị héo rồi chết dần. Nhiều nhất là ở vùng Chợ Lách (Bến Tre), cù lao Tân Phong (Cai Lậy, Tiền Giang) và một số vùng ở tỉnh Trà Vinh.

Theo Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL có diện tích cây ăn trái lớn nhất nước với 262.100 héc ta, sản lượng đạt 2,93 triệu tấn/năm. Riêng chôm chôm được trồng tập trung nhiều nhất là Đồng Nai với 11.400 héc ta, tiếp theo là Bến Tre có 4.200 héc ta.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới