Nhu cầu mua vàng giảm mạnh
Thanh Thương
![]() |
Nhu cầu mua vàng miếng có dấu hiệu giảm. Ảnh: Kinh Luân. |
(TBKTSG Online) - Từ phía các ngân hàng, áp lực mua vàng để tất toán trạng thái có giảm, trong khi lực cầu của thị trường cũng thấp đã khiến cho các phiên đấu thầu bắt đầu bớt người mua vàng. Hơn 20.000 lượng vàng đã không bán được trong 3 phiên gần đây.
Trong đợt đấu thầu ngày 14-5, với 26.000 lượng vàng bán ra, chỉ có 14.500 lượng vàng được các ngân hàng mua vào, bằng hơn một nửa so với số lượng chào bán.
Rất nhiều doanh nghiệp đã không còn tham gia mua vàng trong các phiên đấu thầu gần đây. Theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc kinh doanh Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), với giá bán ra của NHNN vào thời điểm đó là 41,32 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thị trường là 20.000 đồng/lượng thì không hấp dẫn.
“Nếu mua buổi sáng giá đó, đến chiều nay, giá doanh nghiệp bán ra cho tổ chức khác cũng chỉ còn 41,27 triệu đồng/lượng, lỗ 50.000 đồng/lượng”, ông Trọng phân tích.
Ông cho biết công ty chỉ mua khi có đối tác mua lại, nếu không mức rủi ro khi giữ số lượng vàng lớn trong thời điểm này là rất cao, do giá thế giới vẫn đang trong xu hướng giảm, trong khi nhu cầu thị trường rất thấp. Mỗi ngày chỉ giao dịch dưới 1.000 lượng (cộng cả mua vào và bán ra), thì nắm giữ vàng lâu dài là không cần thiết.
Theo ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng kinh doanh, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), tuần này giao dịch kém hẳn so với tuần trước vì mỗi ngày chỉ có dưới 2.000 lượng vàng được giao dịch. Ông Tường cho biết, trong lúc này, mua vàng đấu thầu được doanh nghiệp cân nhắc vì rủi ro giá xuống là rất lớn. Đã có lúc công ty phải bán lỗ vì sợ để lâu giá sẽ xuống thêm.
Đồng tình với việc thị trường đã bớt nhu cầu về vàng, một lãnh đạo NHNN cho biết, với con số bán ra trong thời gian qua là trên 17,4 tấn, đã cung cấp cho các ngân hàng cần tất toán trạng thái một lượng vàng khá lớn.
Hiện tại chỉ còn 2 ngân hàng cần đóng trạng thái vàng tài khoản ở nước ngoài thì đang thực hiện, nhu cầu không lớn lắm.
Chỉ còn những ngân hàng cần tất toán trạng thái huy động và cho vay vàng thì vẫn còn cần mua gần 10 tấn nữa. Tuy vậy, nhiều ngân hàng đã thỏa thuận được với người dân chuyển từ huy động sang giữ hộ vàng, vậy nên sẽ có một số ngân hàng không còn quá căng thẳng trong việc cần vàng trả cho dân trước hạn quy định. Tuy vậy, NHNN sẽ vẫn buộc các ngân hàng phải đảm bảo thanh khoản vàng, tránh việc người dân đến rút vàng nhưng ngân hàng không có vàng để trả.
Ông này đánh giá rằng nhu cầu vàng sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Tuy vậy, việc kéo gần khoảng cách sẽ cân nhắc để giá trong nước không xuống quá nhanh, quá nhiều, khiến người dân tiếp tục đổ tiền vào vàng, đi ngược lại chủ trương không khuyến khích người dân giữ vàng của NHNN.
Giá vàng đóng cửa ngày 14-5 tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) là 41,21 triệu đồng/lượng, bán ra là 41,34 triệu đồng/lượng, giảm 110.000 đồng/lượng so với đầu ngày. So với giá vàng thế giới, giá tại SJC hiện đang cao hơn khoảng 5 triệu đồng/lượng.