Thứ Năm, 18/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Nông dân Phú Yên rào ruộng ngăn chuột để cứu lúa non

Mạnh Hoài Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vụ Đông xuân 2022-2023 không có lũ lụt lớn nên chuột sinh sôi nhiều, phá hoại lúa trên diện rộng ở Phú Yên. Những ngày qua, nông dân tỉnh Phú Yên đã “xuất hành đầu năm” ra đồng ngăn chặn chuột cắn phá lúa bằng cách dùng lưới cước dựng hàng rào, bao ni lông quanh ruộng để ngăn loài vật này cắn lúa.

Trên cánh đồng rộng lớn từ phường Phú Đông, Phú Lâm (thành phố Tuy Hòa), qua xã Hòa Thành đến phường Hòa Vinh (thị xã  Đông Hòa), vòng lên xã Hòa Bình 1 (huyện Tây Hòa), nông dân dựng lên nhiều dãy ni lông đủ sắc màu để rào chuột.

Người dân dùng lưới cước dựng hàng rào, bao ni lông quanh ruộng lúa ngăn để ngăn chuột. Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Theo ông Nguyễn Văn Kiên, ở xã Hòa Thành, năm nay có lụt nhưng lụt nhỏ chỉ ngập nửa bờ ruộng, ở chỗ ruộng cao chưa ngập đầu “ông Tý” nên chuột sinh sản nhiều và cắn lúa từ khi cây vừa ra lá non. Khắp các bờ vùng, chuột đùn hang ở sâu khó đào bắt. Các đám ruộng ở khu vực này đều bị chuột cắn. Giải pháp đầu tiên để cứu lúa là làm hàng rào ni lông ngăn chuột.

Tương tự như các thửa ruộng gần bờ vùng, các đám ruộng bờ thửa ở phường Phú Đông, cạnh Quốc lộ 1A, chuột cũng không bỏ sót đám ruộng nào. Có đám bị chuột cắn loang lổ, với nhiều khoảnh đất trống to bằng cái nong, cái nia rải rác trong ruộng. Theo kinh nghiệm, ngoài việc lấy nước vào cho ruộng ngập lụt ngăn chuột lội, nông dân còn rào ni lông quanh bờ để ngăn con vật này vào cắn lúa.

Vừa cắm cọc dựng hàng rào lưới cước, ông Bùi Văn Nghĩa, ở xã Hòa Bình 1 (huyện Tây Hòa) vừa cho biết, trước Tết, ông đã phải cấy dặm cho đám ruộng vì lúa non bị ốc ăn, nay lại phải rào ruộng để ngăn chuột cắn đứt gốc lúa. Nếu không làm vậy thì năng suất cuối vụ sẽ thấp.

“Chiều qua tôi chở má tôi đi họp người già, sáng tranh thủ ra ruộng rào chuột. Vui Xuân nhưng không quên bảo vệ mùa màng”, ông Nghĩa nói.

Ngay từ đầu vụ, nông dân chủ động ngăn chặn chuột cắn phá lúa bằng cách lập hàng rào, dùng nilon bao quanh ruộng lúa ngăn chặn chúng cắn. Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Cạnh đó, ông Phan Văn Sơn đang đi thăm ruộng cũng nói: “Vui Tết nhưng cũng lo đám ruộng. Sáng, trưa phải tranh thủ ra ruộng lấy nước, vãi phân, dựng hàng rào ngăn miệng “ông Tý” cắn lúa. Có người còn dùng ni lông “bẹo” chuột (dọa cho chuột sợ- PV) nhưng “bẹo” chỗ này chuột lại cắn chỗ khác”.

Theo thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên, vụ lúa Đông xuân nông dân đã gieo sạ 24.063ha. Hiện ốc bươu vàng, chuột phát sinh gây hại trên 13ha. Thêm vào đó, một số sinh vật khác như sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bọ trĩ cũng đang gây hại rải rác dưới mức nhiễm trên tại các huyện Đồng Xuân, Phú Hòa, Tây Hòa, thị xã Đông Hòa, Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên, cho biết do vụ này không có lụt lớn nên số chuột còn lại trên đồng rất nhiều. Ngay từ đầu vụ, nông dân chủ động ngăn chặn chuột cắn phá lúa bằng cách lập hàng rào, dùng ni lông bao quanh ruộng lúa.

Sau Tết, các trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố cũng cùng người dân tiếp tục diệt chuột cũng như ngăn ngừa các loài gây hại khác như ốc bưu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, ruồi đục nõn… để bảo vệ mùa màng.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới