Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Ở trái phép, vẫn được tăng mức hỗ trợ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ở trái phép, vẫn được tăng mức hỗ trợ

24 trường hợp không đủ điều kiện bồi thường tại chung cư 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TPHCM, đang được đề xuất mức hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi hộ, tăng 30 triệu đồng so với quy định của thành phố.

Đại diện Tổng công ty đền bù (trước đây là Công ty Đức Khải) đưa ra mức bồi thường này ngày 26-9, để các hộ dân chấp nhận di dời trong tuần này. Hiện chỉ có 4 trên tổng số 24 hộ dân cư ngụ trái phép trên đồng tình, bởi cho rằng số tiền vẫn không đủ để sắp xếp nơi ăn chốn ở mới.

Mức bồi thường đối với 30 hộ dân có hồ sơ pháp lý hợp lệ là 85 triệu đồng/m2.

Theo quy định chung của thành phố, mức hỗ trợ di dời bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ lấn chiếm trái phép là 20 triệu đồng một hộ.

Việc đền bù giải tỏa của dự án này đã kéo dài 16 năm, tính từ năm 1992 đến nay.

Theo VnExpress

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới