Thứ hai, 10/02/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Ông Trump sắp áp thuế 25% với nhôm thép bán vào Mỹ

Chánh Tài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hôm nay (10-2, theo giờ Mỹ), ông sẽ công bố mức thuế mới 25% đối với tất cả các sản phẩm nhôm thép nhập khẩu vào Mỹ ngoài các mức thuế hiện tại.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hôm 9-2, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ công bố mức thuế 25% đối vối tất cả sản phẩm nhôm thép bán vào Mỹ vào hôm nay (10-2). Ảnh: X.com

Phát biểu với các phóng viên có mặt trên chuyên cơ Air Force One hôm 9-2, Tổng thống Trump cho biết, mức thuế 25% sẽ áp dụng cho nhôm thép nhập khẩu từ từ mọi quốc gia. Tuy nhiên, ông không nêu rõ thời điểm thuế quan mới có hiệu lực.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết, trong tuần này, ông sẽ công bố mức thuế quan đối ứng đối với các quốc gia đánh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Mỹ. Ông lưu ý, thuế đối ứng sẽ có hiệu lực “gần như ngay lập tức” sau khi thông báo, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo giải thích của ông Trump, chính sách thuế đối ứng nghĩa là Mỹ sẽ áp dụng mức thuế đối với hàng hóa nước ngoài tương đương với mức thuế mà quốc gia đó đang áp dụng đối với hàng hóa Mỹ.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt đe dọa áp thuế của ông Trump với các nước và lĩnh vực cụ thể của ông Trump. Tuy nhiên, vẫn không chắc chắn liệu ông có thực hiện hay không. Ông đã tuyên bố và sau đó tạm dừng áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico, trong khi vẫn tiếp tục áp thuế mới 10% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Mỹ phụ thuộc vào nguồn nhôm nhập khẩu, chủ yếu từ Canada, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Trung Quốc, để đáp ứng phần lớn nhu cầu trong nước.

Lượng thép nhập khẩu chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng tiêu thụ ở Mỹ, nhưng lại rất quan trọng đối với các ngành dựa vào các loại thép đặc biệt không được sản xuất trong nước, bao gồm điện gió và khoan dầu khí.

Theo dữ liệu của chính phủ Mỹ và Viện Sắt thép Mỹ, nguồn cung thép nhập khẩu vào Mỹ lớn nhất đến từ Canada, Brazil và Mexico, tiếp theo là Hàn Quốc và Việt Nam.

Trong khi đó, xuất khẩu thép sang Mỹ chỉ chiếm chưa đến 1% tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc. Tổng thống Trump không nói rõ liệu thuế nhôm thép có áp dụng cho Trung Quốc hay không vì ông đã áp mức thuế mới 10% đối với tất cả hàng hóa từ nước này, có hiệu lực hôm 4-2.

Daniel Hynes, nhà chiến lược hàng hóa cấp cao của ngân hàng ANZ cho rằng, các nhà sản xuất của Mỹ sẽ đối mặt chi phí cao hơn do mức thuế 25% đối với nhôm nhép.

“Mỹ phụ thuộc vào nhập khẩu nhôm thép rất lớn, khoảng 40-45% đối với nhôm và 12-15% đối với thép”, ông nói.

Theo Haru Chanana, giám đốc chiến lược đầu tư ở ngân hàng Saxo, ông Trump có thẩm quyền lực áp thuế nhôm thép dựa trên lý do bảo vệ an ninh quốc gia.

Tổng thống Trump xem thuế quan là trọng tâm trong nỗ lực tái thiết nền kinh tế Mỹ, thu hẹp thâm hụt thương mại và tìm nguồn doanh thu mới để thực hiện chương trình nghị sự về giảm thuế trong nước. Tuy nhiên, thuế quan có nguy cơ gây tổn thương nền kinh tế lớn nhất thế giới vì sẽ làm tăng chi phí cho các nhà sản xuất của Mỹ phụ thuộc vào linh kiện và nguyên vật liệu nhập khẩu. Điều này sẽ khiến giá cả tăng lên đối với người tiêu dùng Mỹ, vốn đã mệt mỏi vì lạm phát cao trong những năm qua.

Thông báo trên được đưa ra khi ngành thép của Mỹ đang tìm cách phục hồi sau khi trải qua năm kinh doanh tồi tệ nhất kể từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Các nhà sản xuất thép trong nước phàn nàn rằng, lượng hàng nhập khẩu tăng trở lại đã làm tổn hại lợi nhuận và sản lượng. Công suất sử dụng của các nhà máy thép ở Mỹ giảm trong những năm gần đây.

Nhôm thép là một trong những mặt hàng đầu tiên mà ông Trump siết chắt nhập khẩu trong nhiệm kỳ đầu tiên, áp dụng mức thuế 25% đối với thép và mức thuế 10% đối với nhôm vào năm 2018 vì lý do an ninh quốc gia. Nhưng sau đó, Mỹ cấp hạn ngạch miễn thuế nhôm thép cho một số đối tác thương mại gồm Canada, Mexico và Brazil. Cựu Tổng thống Joe Biden mở rộng các hạn ngạch này cho Anh, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).

Theo Bloomberg, Reuters

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới