Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phần chìm của ụ nổi càng đáng lo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phần chìm của ụ nổi càng đáng lo

Ngọc Lan

Phần chìm của ụ nổi càng đáng lo
Vụ án Dương Chí Dũng có khép lại thì hậu quả của nó vẫn không thể giải quyết trong một vài năm do đồng vốn nhà nước đã bị phó mặc ngay từ đầu. Ảnh: Huỳnh Công Bá.

(TBKTSG) – Một dự án đầu tư nhà máy sửa chữa tàu biển có mức phê duyệt từ 3.854 tỉ đồng nhưng tăng lên gần 6.500 tỉ đồng, chồng lấn, phá vỡ nhiều quy hoạch quan trọng khác tại vùng dự án. Dự án đó tồn tại hơn năm năm cho đến ngày những người ký quyết định đầu tư bị bắt. Một ụ nổi già nua mua với giá 9 triệu đô la Mỹ, thoát nhiều “cửa” kiểm soát của các cơ quan chức năng. Một Vinalines với số nợ mỗi năm phải trả từ 5.000-6.000 tỉ đồng với gần 50 doanh nghiệp hoạt động hết sức khó khăn. Đó mới là bức tranh thật sau phiên tòa xử vụ án tham nhũng ở Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới