Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Pháp cắt giảm thâm hụt 100 tỉ euro trong 3 năm tới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Pháp cắt giảm thâm hụt 100 tỉ euro trong 3 năm tới

Hạ Ninh

Thủ tướng Pháp Francois Fillon cho biết kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách sẽ giúp tỷ lệ thâm hụt ngân sách của Pháp đến năm 2013 giảm xuống còn 3% tổng sản phẩm quốc nội. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Pháp tuyên bố sẽ thực hiện kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách đến 100 tỉ euro trong 3 năm tới, bao gồm cắt giảm chi tiêu công và tăng thuế.

Pháp công bố chính sách thắt lưng buộc bụng ngày 12-6 sau khi Đức tuyên bố kế hoạch giảm chi tiêu nhằm tiết kiệm 80 tỉ euro vào năm 2014.

Thủ tướng Pháp Francois Fillon cho biết kế hoạch trên nhằm giúp cho tỷ lệ thâm hụt ngân sách của Pháp đến năm 2013 giảm xuống còn 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức trần mà Liên minh châu Âu (EU) giới hạn cho các nước thành viên.

Kế hoạch thắt lưng buộc bụng của Pháp được đưa ra trong bối cảnh các thị trường tài chính EU đang gia tăng sức ép yêu cầu các nước thuộc khu vực đồng euro (eurozone) kiểm soát hệ thống tài chính công, tránh lâm vào tình trạng giống Hy Lạp.

Sau khi mức thâm hụt ngân sách tăng kỷ lục tới 8% GDP trong năm 2010, chính phủ Pháp hy vọng biện pháp mới được đưa ra sẽ giúp giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách xuống còn 6% GDP trong năm 2011, 4,6% GDP trong năm 2012 và 3% GDP trong năm 2013. Pháp cũng hy vọng kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm 2011.

Ngân hàng trung ương Pháp mới đây dự đoán kinh tế Pháp có thể tăng trưởng 0,55% trong quí 2/2010. Chính phủ Pháp dự tính tăng trưởng kinh tế của nước này trong cả năm 2010 là 1,4%, sau khi trải qua cuộc suy thoái với mức sụt giảm kinh tế 2,5% trong năm 2009.

Trước đó 2 ngày, chính phủ Pháp đã rao bán 1.700 bất động sản công nhằm trả bớt khoản nợ công của nước này.

(theo Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới