Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phiên cuối tuần, cổ phiếu đồng loạt tăng trần

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phiên cuối tuần, cổ phiếu đồng loạt tăng trần

Thanh Thương

Chứng khoán tăng mạnh phiên cuối tuần. Ảnh: Lê Toàn.

(TBKTSG Online) – Trong phiên giao dịch cuối tuần, thứ Sáu ngày 24-7, toàn bộ mã chứng khoán đều tăng giá mạnh đã đưa chỉ số VN-Index lên lại mốc 450 điểm sau khi rơi khỏi mốc này từ hôm 7-7.

Lệnh mua được đặt ra ồ ạt từ đầu phiên, trong khi lệnh bán rất dè dặt đã giúp chỉ số VN-Index tăng hơn 10 điểm trong đợt khớp lệnh giá mở cửa. Mức tăng này càng lúc càng mạnh cho đến khi tất cả cổ phiếu đều lên kịch trần trong đợt khớp lệnh liên tục và hầu như không còn dư bán.

Chốt phiên, chỉ số VN-Index tăng 20,51 điểm (tăng 4,72%) và vượt qua mốc 450 điểm, đạt 454,71.

Tuy vậy, cũng vì lượng bán ra thấp nên khối lượng giao dịch phiên này chỉ tăng nhẹ khoảng 5% so với phiên hôm qua. Cụ thể, tổng khối lượng giao dịch đạt 26,11 triệu đơn vị, giá trị đạt 944 tỉ đồng.

Như vậy, trong tuần này, với 4 phiên tăng và 1 phiên giảm điểm, chỉ số VN-Index đã có thêm 26,04 điểm (6,08%) so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, khối lượng giao dịch tiếp tục sụt giảm hơn 2 triệu đơn vị/phiên so với trung bình các phiên trong tuần trước khi chỉ khoảng 26 triệu đơn vị được giao dịch trong mỗi phiên.

Sự tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay được một số chuyên gia chứng khoán lý giải là do sự tăng mạnh của chỉ số Down Jones trong phiên giao dịch ngày 23-7 trên thị trường chứng khoán Mỹ khi chỉ số này đã tăng 188,03 điểm (2,12%) và đạt đến mức 9.069,29 điểm.

Bên cạnh đó, những phân tích của một số chuyên gia trên báo chí về việc kiểm soát tín dụng nhằm tránh nguy cơ tái lạm phát là phù hợp và không gây ảnh hưởng nhiều đến thị trường… đã củng cố thêm tâm lý cho nhà đầu tư khiến thị trường tăng điểm mạnh trong phiên này.

Chỉ số HNX-Index của sàn Hà Nội cũng lên mạnh ngay từ đầu phiên và duy trì cho đến lúc đóng cửa giao dịch. Sức cầu dồi dào đã giúp cổ phiếu tăng giá hết biên độ. Số dư mua ở mức giá trần khá lớn trong khi dư bán chỉ còn rải rác ở một vài mã nhỏ.

Chốt phiên giao dịch sáng 24-7, chỉ số HNX-Index tiếp tục tăng mạnh 7,07 điểm (tương đương tăng 4,79%) lên mức 154,62 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường giảm nhẹ so với phiên trước đó, đạt 18 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 570 tỉ đồng.

Cùng với đà tăng của hai sàn niêm yết, tại sàn UPCoM sáng nay, chỉ số UPCoM-Index cũng đã tăng 3,07 điểm (4,2%), lên 76,17 điểm. Khối lượng giao dịch tăng đến 4,5 lần so với cùng đợt này phiên hôm qua với 510.000 cổ phiếu được giao dịch, giá trị đạt là 6,47 tỉ đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới