Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phố lồng đèn rực rỡ sắc màu, nhộn nhịp đón Trung thu

Tuyết Nhi – Nguyên Khang

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Được mệnh danh là con phố lồng đèn lâu đời nhất Sài thành, đường Lương Nhữ Học (quận 5) là nơi vui chơi, giải trí, mua sắm quen thuộc của người dân trong dịp Trung thu. Nếu như năm ngoái, cả con phố phải “tắt đèn, đóng cửa” vì dịch Covid-19 thì năm nay, phố lồng đèn lại rực rỡ sắc màu, chào đón dòng người đến tận hưởng không khí của mùa Trung thu năm nay.

Ghi nhận vào tối 29-8 tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học khi Tết Trung thu sắp đến, từ khoảng 6 chiều, mọi người đã bắt đầu tản bộ vào khu phố để chụp ảnh, chọn mua cho mình những chiếc lồng đèn ưng ý.

Càng về chiều tối, lượng người ghé thăm phố đèn lồng càng đông hơn. Đến khoảng 8 giờ tối, con phố đã chật ních người. Dù phải “mướt mồ hôi” để chen chân vào dòng người đông đúc nhưng không khí tại phố lồng đèn vẫn vui tươi, náo nhiệt.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học dài khoảng 200 m, được hình thành từ hơn nửa thế kỷ trước. Sở dĩ gọi là phố lồng đèn bởi đây là khu vực đông người Hoa sinh sống và phát triển nghề sản xuất lồng đèn thủ công.

Theo chia sẻ của người bán nơi đây, năm nay, các sản phẩm lồng đèn truyền thống như đèn ông sao, đèn lồng, đèn hình thú ngộ nghĩnh làm từ giấy bóng kiếng, là những loại đèn thu hút nhiều sự quan tâm của người mua. Bên cạnh đó, các loại lồng đèn điện tử mới ra mắt cũng được ưa chuộng không kém.

Về giá cả, người bán cho hay lồng đèn có giá nhỉnh hơn 5.000 – 15.000 đồng so với các năm trước. Giá có tăng, song sức mua vẫn cao và tăng lên. Giá lồng đèn cỡ nhỏ dao động từ 25.000 đến 30.000 đồng/chiếc; giá lồng đèn cỡ lớn từ 200.000 – 300.000 đồng/chiếc.

Ngoài việc ngắm nhìn con phố rực rỡ trong ánh đèn, khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm ẩm thực người Hoa, tham gia các trò chơi tại con phố này.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới