Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phố Tây Bùi Viện chờ ngày nhộn nhịp trở lại

Lê Vũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – TPHCM đang dần nhộn nhịp trở lại sau một tháng khôi phục các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Đặc biệt, đường phố trở nên dần đông đúc khi hàng quán được phục vụ khách hàng tại chỗ và các điểm du lịch mở cửa trở lại. Phố đi bộ Bùi Viện, hay còn được gọi là phố Tây Bùi Viện, nơi từng là điểm tập trung đông đảo của nhiều du khách nước ngoài từ châu Âu đến châu Mỹ đến du lịch, tham quan, vẫn im lìm chờ ngày sôi động trở lại để phô bày sự đa dạng về văn hóa, ẩm thực,…

Phố đi bộ Bùi Viện hay còn có tên gọi khác là phố Tây Bùi Viện có địa chỉ tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM. Du khách có thể lựa chọn nhiều phương tiện để di chuyển đến phố đi bộ này như xe bus, xe máy, xe taxi…

Dù TPHCM đã cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động đón khách phục vụ tại chỗ, tuy nhiên, không khí tại khu phố đi bộ Bùi Viện vẫn chưa nhộn nhịp. Một trong những lý do chính là vì nơi đây tập trung phần lớn các cơ sở kinh doanh dịch vụ bar, pub, massage, vũ trường… chưa được mở cửa phục vụ. Bên cạnh đó, phố Bùi Viện trước đây là điểm đến của đông đảo du khách nước ngoài mà hiện tại, khách quốc tế vẫn chưa quay lại Việt Nam sau dịch bệnh.

Trong thời gian chờ được hoạt động trở lại, nhiều quán bar, karaoke… đã ráng cầm cự, chuyển đổi mô hình kinh doanh như bán thực phẩm, dùng mặt tiền cửa hàng bán đồ ăn vặt,…

Ở những ngày gần đây, các cơ sở kinh doanh tại đây cũng đã bắt đầu dọn dẹp, sửa sang lại quán để chờ ngày trở lại, sau khi TPHCM có những thông báo cho phép mở cửa hàng quán phục vụ tại chỗ.

Bà Thu Hà, người quản lý một quán bar tại phố Tây Bùi Viện chia sẻ, mặc dù quán chờ đợi để được hoạt động trở lại nhưng không kỳ vọng sẽ náo nhiệt như trước. Bởi trước hết, khách du lịch quốc tế vẫn chưa đến Việt Nam, bên cạnh đó là nỗi lo lắng về dịch bệnh vẫn luôn tồn tại. Việc thiếu hụt nhân lực cũng là nỗi lo của quán bởi một số nhân viên đã về quê và chưa trở lại làm việc.

Đa số chủ cơ sở kinh doanh tại phố Tây Bùi Viện đều mong muốn dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt để sinh hoạt và hoạt động buôn bán được trở lại như trước đó. TPHCM sẽ sớm cho mở cửa và các quy định buôn bán sẽ nới lỏng hơn để tạo điều kiện phát triển kinh doanh, du lịch, từ đó thu hút nhiều du khách nước ngoài vào Việt Nam.

1 BÌNH LUẬN

  1. Sau dịch Covid-19 có lẽ cũng nên đổi mới cung cách cung cấp dịch vụ theo những kiểu như thế này (nhậu nhẹt), vì có thể dễ gây ô nhiễm, lan truyền bệnh tật. Nếu có làm dịch vụ cũng nên theo kiểu cách văn minh, an toàn, và bình thường mới!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới