Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam

Minh Nghi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tối 24-8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26-8, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26-8. Ảnh: TTXVN

Việt Nam là điểm đến thứ hai trong chuyến công du Đông Nam Á của bà Harris. Trước đó, bà đã có chuyến thăm Singapore. Theo TTXVN, chuyến bay rời Singapore để đến Việt Nam của Phó Tổng thống Kamala Harris bị trì hoãn hơn 3 tiếng đồng hồ vào tối nay (24-8), hạ cánh xuống sân bay Nội Bài khoảng 21h45.

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 19-8, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, chương trình chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tới Việt Nam đang được các cơ quan liên quan của Việt Nam và Mỹ tích cực thu xếp.

“Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và hoạt động trao đổi đoàn các cấp hai nước đều nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris giơ tay vẫy chào và bước xuống cầu thang máy bay. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Mỹ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực nhờ nền tảng quan hệ đã được hai bên gây dựng, vun đắp trong 26 năm qua trên tất cả các lĩnh vực ở cả 3 bình diện song phương, khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Việt Nam và Mỹ tiếp tục duy trì các hình thức trao đổi, điện đàm ở các cấp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và xử lý các vấn đề hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là vấn đề thương mại.

Chuyến thăm cũng góp phần tăng cường quan hệ và mở rộng hợp tác kinh tế giữa Washington và các đối tác quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, bà Harris dự kiến sẽ có các cuộc gặp với các lãnh đạo bàn về tình hình đại dịch Covid-19, cũng như các vấn đề an ninh khu vực và hợp tác kinh tế.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Harris sẽ khai trương Văn phòng Khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) tại Hà Nội trong buổi lễ vào chiều 25-8.

Văn phòng này sẽ củng cố khả năng của CDC trong bảo vệ sức khỏe của công dân Mỹ và người dân khu vực, thông qua phản ứng nhanh chóng với các mối đe dọa y tế và xây dựng quan hệ then chốt để giải quyết những ưu tiên về sức khỏe

Xe đưa Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris rời Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

“Chuyến thăm Hà Nội đầu tiên của một phó tổng thống Mỹ đương nhiệm sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ Việt – Mỹ”, tiến sĩ Donald K. Emmerson, chuyên gia về Đông Nam Á tại Đại học Stanford, Mỹ, nhận định, đồng thời dự đoán quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy bằng các chương trình nghị sự của bà Harris trong chuyến thăm.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin là thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Biden đến thăm Đông Nam Á, với các điểm dừng chân là Singapore, Việt Nam và Philippines.

Tổng hợp

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới