Thứ Năm, 30/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

PTT Nguyễn Sinh Hùng: “Đường sắt cao tốc không thể không làm”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

PTT Nguyễn Sinh Hùng: “Đường sắt cao tốc không thể không làm”

Ngọc Lan

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh:TL

(TBKTSG Online) - Trả lời chất vấn trước Quốc hội hôm 12-6, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng ông yên tâm về dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc- Nam và đây là dự án “không thể không làm”.

Đại biểu Đặng Như Lợi (Cà Mau) đặt câu hỏi về nhiều dự án đường giao thông nhỏ còn đang chậm tiến độ, chưa hoàn thành mà sao Chính phủ đầu tư dự án đường sắt cao tốc. “Cái nhỏ còn như vậy thì cái lớn ra sao?”, ông Lợi hỏi.

“Tôi hoàn toàn yên tâm. Đây là dự án không thể không làm”, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trả lời. Theo ông, dù là làm đoạn ngắn, đoạn dài, làm theo chu kỳ đầu tư thì cũng phải làm. “Chỉ cần Quốc hội quyết định chủ trương, nghị quyết là Chính phủ thực hiện và làm đồng thời với các dự án giao thông khác”.

Ông phân tích thêm: tổng GDP hiện nay của nước ta khoảng 106 tỉ đô la Mỹ, đến năm 2020 là khoảng 300 tỉ đô la, đạt 700 tỉ đô la vào năm 2030 và từ 1.200 tỉ đô la đến 1.400 tỉ đô la vào năm 2040. Đó là cách ước tính theo tốc độ tăng trưởng GDP giảm dần xuống còn hơn 5%/năm vào các kỳ đó và thu nhập bình quân đầu người hiện nay từ 1.000 đô la/năm sẽ tiến đến 3.000 đô la/năm vào năm 2030.

Các con số dư nợ Chính phủ hiện nay là chưa đến 50% GDP và đến năm 2020 ước tính sẽ là 150 tỉ đô la. Năm 2030 ước tính dư nợ 300 tỉ, có cả dự án đường sắt cao tốc cũng chỉ chiếm khoảng 1/5 GDP. “Mức dư nợ như thế là làm được”, theo ông Hùng.

Ông Hùng lưu ý vấn đề giám sát dự án thật chặt để chống thất thoát tham nhũng.

Liên quan đến việc phân cấp quản lý ở địa phương dẫn đến tình trạng cho người nước ngoài thuê đất rừng bừa bãi, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra lại con số mà Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội nêu ra; tuy nhiên, ông cho rằng việc phân cấp là cần thiết, để nâng cao tính năng động, sáng tạo của địa phương. Vấn đề là những cái gì thực hiện phân cấp chưa tốt như khai khoáng, cấp phép sân gôn và nay là thuê đất trồng rừng thì phải siết chặt lại.

Trước câu hỏi của đại biểu Lê Văn Cuông (Thanh Hóa) về việc rút giấy phép có thể phải đền bù cho doanh nghiêp, ông Hùng nói điều này đã được Bộ Kế hoạch-Đầu tư nghiên cứu kỹ và “chắc chắn rút được theo quy định của pháp luật".

Lãi suất tín dụng quá cao đang là nỗi bức xúc, là gánh nặng và làm tăng chi phí của các doanh nghiệp cần vốn sản xuất kinh doanh. Chính phủ đã và đang áp dụng nhiều biện pháp khác nhau, trước hết là các biện pháp về kinh tế để giảm dần từng bước lãi suất, giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh có thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Lãi suất cao phản ảnh sự mất cân đối cung cầu tín dụng song có nguyên nhân từ công tác điều hành, làm cho thị trường tiền tệ không thống nhất, bị chia cắt, trong khi một số ngân hàng thừa vốn thì một số ngân hàng khác thiếu vốn nhưng không vay được lẫn nhau, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng thấp hơn nhiều so với lãi suất thông thường. Chênh lệch giữa lãi suất ngoại tệ và lãi suất VNĐ đang ở mức không hợp lý. Chính phủ đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, bên cạnh việc bảo đảm cung ứng kịp thời, đủ lượng tiền cho lưu thông, phải xem xét sớm loại bỏ các rào cản không còn phù hợp để thị trường tiền tệ, trước hết là thị trường liên ngân hàng vận hành thông suốt, hiệu quả hơn.

(trích văn bản giải trình của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới