Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quả bóng lăn, bạn chọn đội nào?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quả bóng lăn, bạn chọn đội nào?

Ngọc Hùng

(TBKTSG Online) – Ngày 14-6, các tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới bằng những cách khác nhau sẽ ăn, ngủ cùng bóng đá và dĩ nhiên, mỗi người có một lựa chọn đội nào là ứng viên vô địch World Cup 2018. Nếu bạn là người Anh, bạn sẽ chọn tuyển Anh, nhưng nếu bạn là người Brasil thì đội bóng quê hương bạn là lựa chọn hàng đầu.

Quả bóng lăn, bạn chọn đội nào?
Các người mẫu chụp hình với cờ của 32 đội bóng tham sự World Cup 2018. Ảnh: Sputniknews

Tại sao bạn chọn đội tuyển này mà không chọn đội tuyển khác?

Câu trả lời của nhiều người là vì yêu nên chọn. Chuyện chẳng đâu xa, mấy tháng trước nhiều người đặt cược U23  Việt Nam vô địch giải U23 châu Á dù vẫn biết cơ hội để đội nhà đạt chức vô địch khá thấp, song vì tình yêu màu cờ sắc áo, họ vẫn chọn đội nhà.

Nhưng thực tế, việc bạn chọn đội bóng nào đó thắng sẽ bị chi phối bởi hai điều, một là tình yêu dành cho đội bóng ấy và điều còn lại là dựa trên sự hiểu biết, thông tin về đội bóng mà bạn thu thập được trong việc quan sát, theo dõi các cầu thủ của đội này thi đấu.

Tuy nhiên, vẫn có những người dùng những số liệu để phân tích xem đội bóng nào vô địch. Mới đây, trang Bloomberg có đăng một bản tin dựa trên số liệu phân tích để dự báo rằng "những cỗ xe tăng" Đức sẽ lên ngôi vô địch 2018 tại Nga lần này. Hiện Đức đang là đương kim vô địch World Cup.

Bằng các công nghệ phân tích thống kê, số hóa và dữ liệu lớn, những nhà kinh tế tại Commerzbank, ngân hàng cho vay lớn thứ 2 của Đức đã đưa ra dự báo đội tuyển Đức sẽ là đội vô địch World Cup 2018.

Bóng đá hấp dẫn một phần là nhờ kết quả của trận đấu thường không như dự đoán của nhiều người. Ảnh: Bloomberg

Theo Commerzbank, Đức có 18,3% khả năng thắng, tiếp đến là Brasil là 12,7%, Tây Ban Nha với 9,6%, tiếp đến là Argentina của siêu sao Messi có 7,7% khả năng lên ngôi vô địch. Đội tuyển Pháp được nhiều cổ động viên tin tưởng sẽ là ứng viên của giải năm nay với những ngôi sao sáng giá như Griezmann, Mbappe hay Pogba, song theo phân tích, tuyển Pháp chỉ có tỷ lệ vô địch là 7,5%, còn đương kim vô địch châu Âu là Bồ Đào Nha với tỷ lệ là 6,3%.

Đây không phải lần đầu, các nhà kinh tế dùng dữ liệu lớn để dự đoán World Cup. Tháng trước, ngân hàng UBS  của Thụy Sĩ cũng chạy mô hình tương tự và kết quả là Đức sẽ nhà vô địch. World Cup 2014, ngân hàng này cũng chạy mô hình và đưa ra dự báo Brasil là đội vô địch lần đó, nhưng kết quả trên sân cỏ cho thấy, những cầu thủ đến từ đất nước của điệu nhảy Samba đã thu một trận “bẽ mặt” khi phơi áo đến 7-1 trước tuyển Đức.

Chưa dừng lại ở đó, trường Đại học Innsbruck, Áo cũng đưa ra dự báo dựa trên những số liệu thu thập được và cho ra kết quả, Brasil và Đức là hai đội bóng vào chung kết World Cup 2018. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng của Brasil là 16,6%, còn Đức là 15,8%.

Dự đoán của của trường Đại học Innsbruck là căn cứ trên những số liệu của các đội bóng đá trong vòng loại để đưa ra. Kết quả đại học Innsbruck có vẻ khá giống với nhà cái ở Brasil khi dự đoán đội tuyển của quê hương họ sẽ vô địch lần thứ 6 với tỷ lệ 1/4, tức là đặt 1 ăn 4,nếu Brasil vô địch, tỷ lệ 9/2 cho tuyển Đức, nghĩa là bạn đặt  9 và thắng 2.

Cũng sử dụng dữ liệu lớn, ngân hàng Goldman Sachs cho kết quả, Brasil lần thứ 6 sẽ nâng cúp vàng. Theo Goldman Sachs, dự báo của họ được căn cứ trên những dữ liệu về các cầu thủ, về trận đấu của các đội trong nhiều năm gần đây.

Như vậy, không chỉ có những nhà cái mà những nhà kinh tế cũng có những dự báo trái ngược nhau dù bên nào cũng cho biết là căn cứ trên những phân tích về các cầu thủ, về các trận đấu.

Tuy nhiên, có một điều có thể nhận ra, cả nhà cái lẫn các nhà kinh tế đều xem Đức, Brasil là những ứng viên vô địch cho giải năm nay. Còn bạn, hãy xem những thông tin ở trên ở dạng tham khảo và khi trái bóng còn chưa lăn, bạn có thể đưa ra dự đoán của mình. Và dự báo ấy trúng hay trật – xin đừng quan tâm.

Trong trường hợp, bạn dự đoán không trúng như kết quả sau trận đấu cũng không sao vì không chỉ bạn mà có rất nhiều, thậm chí là chuyên gia, giới cầu thủ cũng đoán trật hoài ấy thôi.

Nhắc đến dự đoán kết quả bóng đá tại các kỳ World Cup, người ta thường nhớ đến Vua bóng đá Pele trong quá khứ với biệt tài “dự đoán đội nào thắng” thì kết quả sau đó là ngược lại. Cho nên nhiều người nói vui, muốn biết đội nào thắng cứ hỏi Pele và sau đó hãy làm ngược lại.

Nói vui vậy để thấy, không phải bạn đá bóng giỏi, ban có khả năng phân tích trận đấu giỏi thì dự báo đúng kết quả. Bóng đá vốn bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau, trong đó, yếu tố may rủi trong trên sân cỏ cũng là một phần trò chơi. Do không thể dự đoán chính xác nên nó mới là môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh vì ai cũng muốn mình là "chuyên gia dự đoán" khi trái bóng chưa lăn.

Nhưng quan trọng hơn, những trận bóng trong khuôn khổ Wolrld Cup đều cho người xem những cảm giác hồi hộp, lo lắng nhưng có những phút giây nhảy lên vì sung sướng… Bóng đá hấp dẫn vì chính trong một phút có thể đem đến cho người xem những cảm giác trái ngược nhau.

Vậy nên, bạn cứ sống với những cảm xúc của mình, còn đội nào vô địch tại Nga lần này cứ đợi đến ngày 15-7 sẽ rõ.

Bây giờ, hãy tận hưởng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới