Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Quán ăn, shipper tất bật nhận đơn hàng giao tận nơi

Chánh Trung - Thanh Diệu - Lê Vũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ngày 16-9 – ngày đầu tiên các quận, huyện “vùng xanh” tại TPHCM gồm quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ được phép thí điểm mở cửa, tại nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quán ăn…, hoạt động đặt hàng, giao hàng được ghi nhận khá tất bật.

Nhiều người dân xếp hàng vào mua sắm tại một siêu thị mini ở khu Phú Mỹ Hưng quận 7 TPHCM. Ảnh: Lê Vũ

Quán ăn, shipper… tất bật nhận đơn hàng

Ngoài các siêu thị, ghi nhận tại quận 7 “vùng xanh” nhiều cửa hàng bán điện thoại, máy tính, quán ăn, cửa hàng thiết yếu… cũng mở cửa phục vụ người dân đặt hàng, shipper lấy hàng. Chị Thanh Nga, chủ một quán cơm tấm trên đường Huỳnh Tấn Phát quận 7 cho biết chỉ trong buổi sáng quán đã nhận được khoảng 50 đơn hàng của khách trong số đó phần lớn giao cho shipper. Chị cũng cho biết đang gia tăng số lượng nguyên liệu để nấu ăn vì trong vài ngày tới lượng người mua sẽ nhiều hơn khi quận 7 mở cửa ổn định hơn.

Một cửa hàng bán hàng thiết yếu mở cửa bán cho khách tại quận 7 TPHCM. Ảnh: Lê Vũ

Anh Thanh Tùng, chủ một chuỗi cửa hàng bán điện thoại iPhone, iPad, laptop…, cho biết đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước để cửa hàng trên địa bàn quận 7 hoạt động lại khi được phép. Trong ngày 16-9, cửa hàng nhận được nhiều đơn đặt hàng mua cáp sạc điện thoại vì thời gian qua bị hư hỏng cáp sạc điện thoại khá nhiều. Bên cạnh đó tôi cũng bán được vài chiếc điện thoại giá rẻ, máy tính bảng cho các phụ huynh để cho con học online. Đơn hàng chủ yếu giao cho khách qua shipper, anh Tùng cho hay.

Anh Minh Hiếu một shipper tại quận 8 TPHCM cho biết: “Cách đây vài ngày tôi chỉ chạy ship trong nội quận 8. Hôm nay được chạy liên quận đơn hàng bắt đầu nhiều hơn. Sáng nay tôi đã chạy giao lương thực, thực phẩm từ các siêu thị, cửa hàng tiện lợi cho khách ở quận 5, quận 6, quận 1 đặt. Còn bên phía quận 7 tôi cũng nhận được vài đơn hàng đặt. Bên quận 7 siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quán ăn mở ngày càng nhiều hơn nên anh em shipper cũng có nhiều đơn ở quận này. Tôi thấy người dân quận 7 cũng bắt đầu được đi siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua sắm nhiều hơn trong sáng nay”.

Từ sáng ngày 16-9, các ứng dụng giao hàng, xe công nghệ như Grab, Gojek, Baemin, Loship… cũng đã đồng loạt thông báo cho phép tài xế, người dùng được giao hàng, đặt hàng liên quận huyện.

Các shipper cho biết không chỉ được chạy liên quận, huyện “vùng xanh” mà các quận, huyện khác cũng đã được phép nhận đơn, giao hàng nên lượng đơn hàng nhiều hơn hẳn ngày hôm qua. Mặc dù có trục trặc vào đầu giờ sáng khi một số shipper gặp khó khăn khi truy cập vào website danh sách đăng ký với Sở Công Thương, tuy nhiên nhiều shipper cho biết vẫn chạy liên quận dễ dàng.

Nhiều siêu thị, cửa hàng mở cửa

Sáng ngày 16-9, siêu thị Co.opmart Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TPHCM) bắt đầu đón những khách hàng đầu tiên, các siêu thị Co.opXtra Tân Phong, Co.opmart SCA Crescent Mall (quận 7), Co.opmart Cần Giờ, Co.opmart Củ Chi cũng đã sẵn sàng đón khách.

Đại diện Saigon Co.op cho biết các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food ở “vùng xanh” chưa phục vụ khách vãng lai tự do, tuy nhiên mở cửa để phục vụ khách hàng cá nhân có giấy giới thiệu hoặc phiếu đi chợ do chính quyền địa phương cấp. Bên cạnh đó, vẫn tiếp tục duy trì giải pháp mua chung của các cơ quan, các đoàn thể đặt và mua hàng để phục vụ các khu dân cư, tổ dân phố.

Trước đó, ngày 15-9, UBND TPHCM có công văn khẩn tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch toàn thành phố theo Chỉ thị 16, Kế hoạch 2715, Chỉ thị 11 của UBND TPHCM từ 0 giờ ngày 16-9 đến hết 30-9. TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện “đi chợ giùm” cho người dân. Riêng các địa bàn cơ bản kiểm soát được dịch bệnh gồm quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ cho phép người dân đi chợ 1 lần/tuần.

Song song đó, một số siêu thị của Sagon Co.op còn thực hiện thêm phương thức đi chợ theo yêu cầu và giao cho khách tại cửa siêu thị (pick & ship) để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân TPHCM.

Siêu thị GO! Nguyễn Thị Thập cũng thông báo mở cửa phục vụ tại cửa hàng từ 7 giờ đến 20 giờ 30 hàng ngày kể từ 16-9.

Siêu thị Lotte Mart quận 7 thông báo mở cửa lại từ 7 giờ 30 ngày 16-9. Lotte Mart cho biết các hệ thống siêu thị ở vùng xanh đã bắt đầu tổ chức mở cửa trở lại, phục vụ người dân được đi siêu thị một tuần/lần. Tuy nhiên siêu thị cũng sẽ giới hạn số lượng khách mỗi ngày, tạo ô khoảng cách an toàn 2 m ở các quầy hàng, quầy thanh toán.

Sáng 16-9, các cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn quận 7 thông báo mở cửa phục vụ người dân trong quận đến mua sắm trực tiếp từ 7 giờ hàng ngày và chỉ phục vụ cho người có phiếu đi chợ. Người dân liên hệ hoặc chờ UBND phường và tổ trưởng phát phiếu đi chợ.

Các siêu thị cũng cho biết đều triển khai giám sát 5K, khai báo y tế, đồng thời, cũng chuẩn bị sẵn các phương án điều tiết khách hàng ra vào, nhằm đảm bảo khu mua sắm chung được đảm bảo quy định về giãn cách. Trường hợp khách đông, siêu thị sẽ chủ động điều tiết mua sắm theo từng nhóm.

Ghi nhận thêm về hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tại các quận, huyện “vùng xanh” trong ngày 16-9, đại diện Loship cho hay về phía shipper, hoạt động đã gia tăng đáng kể nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng toàn bộ đơn hàng. Mặt khác, lượng đơn hoàn thành vẫn phụ thuộc chính vào việc cửa hàng có mở bán trở lại hay không. Nhìn chung, số lượng cửa hàng hoạt động trở lại vẫn ít, nhiều nơi chưa có động thái tái mở cửa. Tuy nhiên, các chuỗi cửa hàng F&B lớn như Phúc Long hay KFC đã hoạt động, nên có thể thấy thực tế lượng lớn shipper xếp hàng tại nhiều cửa hàng này.

Chiều tối ngày 16-9, đại diện Loship cho hay ghi nhận trong ngày lượng đơn đặt hàng tăng gấp đôi so với giai đoạn tuần trước. Tuy nhiên, tính riêng tại khu vực quận 7, lượng đơn hàng chiếm tỷ trọng không cao, chỉ khoảng 5%. Các quận có nhu cầu đặt hàng cao là các quận đông dân cư hơn, chưa được mở cửa hoặc chịu ảnh hưởng lớn từ dịch như: Quận 10, 11, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới