Thứ ba, 20/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Quân đội Venezuela chiếm chuỗi cửa hàng điện máy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quân đội Venezuela chiếm chuỗi cửa hàng điện máy

Phúc Minh

Quân đội Venezuela chiếm chuỗi cửa hàng điện máy
Hàng ngàn người đổ xô đến các cửa hàng điện máy, hy vọng mua hàng với "giá công bằng" theo yêu cầu của chính phủ, Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) - Quân đội Venezuela ngày 10-11 chiếm lĩnh chuỗi cửa hàng điện máy gia dụng Daka trên toàn quốc, trong khi chính phủ cử nhân viên thanh tra kiểm tra tình trạng giá cả của nhiều cửa hàng khác.

Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 10-11 công bố bắt giữ 5 giám đốc điều hành của các doanh nghiệp gồm Daka, JVG và Krash, bị cáo buộc nâng giá hàng hóa, và khẳng định đây là một phần của "chiến tranh kinh tế" với các doanh nghiệp vô đạo đức.

Các quan chức cho biết một số thiết bị đẩy giá lên gấp 10 lần hoặc hơn, doanh nghiệp trục lợi từ đó.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng giá hàng hóa tăng mạnh vì họ phải thông qua thị trường chợ đen để đổi đô la Mỹ nhập khẩu hàng hoá, và đô la Mỹ trên thị trường chợ đen gấp gần 10 lần tỷ giá chính thức. Tỷ giá hối đoái chính thức hiện nay là 1 đô la Mỹ ăn 6,3 bolivar.

Hàng ngàn người đổ xô đến các cửa hàng điện máy Daka ngày 10-11, hy vọng mua hàng với "giá công bằng" theo yêu cầu của chính phủ, giá mới của một số hàng hóa chỉ bằng một nửa giá ban đầu. Tổng thống Maduro ra lệnh chiếm lĩnh chuỗi cửa hàng và bán tất cả hàng hoá cho người dân với giá phải chăng, không chừa loại nào.

Cảnh cướp xuất hiện trước cửa hàng Daka làm cho nhiều người Venezuela cảm thấy xấu hổ, có người chỉ trích Tổng thống Maduro không phải đang bảo vệ người nghèo mà là kích động bạo loạn. Một số người cho rằng việc quản lý kinh tế yếu kém chứ không phải người bán hàng vô lương tâm gây nên tình trạng lạm phát và khan hiếm các mặt hàng cơ bản như sữa và giấy vệ sinh.

Chính quyền Venezuela cho biết 5 người cướp cửa hàng ở Dhaka đã bị bắt.

Phát biểu tối ngày 10-11, Tổng thống Maduro tuyên bố chống lại "ký sinh trùng tư bản", "tấn công kinh tế"… Ông cho biết dự kiến trong tuần này, Quốc hội sẽ trao cho ông quyền hạn lập ra giới hạn pháp lý về mức trần lợi nhuận doanh nghiệp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới