Thứ Bảy, 7/09/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Quảng Nam đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trồng cho thủy điện Sông Tranh 4

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quảng Nam đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trồng cho thủy điện Sông Tranh 4

Nhân Tâm

(KTSG Online) – HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua nghị quyết, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đầu tư xây dựng các dự án đường giao thông từ Trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (qua các xã A Tiêng, Bhalêê, A Vương), thủy điện Sông Tranh 4 và Khu đô thị Cồn Tiến, thành phố Hội An.

Quảng Nam đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trồng cho thủy điện Sông Tranh 4
Một dự án thủy điện trên đường đi từ Tây Giang đến Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Nhân Tâm

Đây là 1 trong 17 nghị quyết được HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thông qua trong buổi bế mạc kỳ họp thứ 22 diễn ra chiều 16-3-2021.

Cụ thể, các tờ trình này được ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ký và trình HĐND cho chủ trương chuyển 33,734ha đất rừng trồng sang mục đích khác để xây dựng thủy điện Sông tranh 4, chuyển 7,1ha đất rừng trồng đối với dự án đường trung tâm từ huyện Tây Giang đi Đông Giang và hơn 1ha đất rừng phòng hộ (cây dừa nước) phân tán nhỏ lẻ đối với dự án nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến.

Trong các tờ trình này, UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, việc chuyển đổi hơn 41ha đất rừng như đã nêu trên không gây ảnh hưởng nào đến độ che phủ chung về rừng của tỉnh Quảng Nam, các dự án được triển khai mang lại nhiều hiệu quả, giúp phát triển kinh tế – xã hội.

Như KTSG Online đã đưa tin, vào đầu năm nay, Công ty cổ phần thủy điện Sông Tranh 4 – chủ đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Sông Tranh 4 – xin chuyển mục đích sử dụng 33,7ha rừng sản xuất và rừng trồng còn lại trong tổng số 424ha diện tích của dự án để đưa vào hoạt động.

Cụ thể hiện nay dự án thủy điện đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến quy định đầu tư, pháp luật đất đai, lâm nghiệp. Tổng diện tích theo trích đo địa chính của dự án là hơn 424ha. Trong đó, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có diện tích hơn 28ha; phần diện tích đang triển khai đo đếm giải thửa hiện nay hơn 406ha.

Theo chủ đầu tư (vốn góp lớn từ tập đoàn Hà Đô), công ty tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng với một số diện tích có hiện trạng là đất nương rẫy cũ, đất trồng cây lâu năm và một phần diện tích là rừng trồng của người dân để tập kết các phương tiện và thi công mặt bằng. Phần diện tích rừng trồng còn lại trên thực tế thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp là gần 7ha.

Theo tìm hiểu, dự án Nhà máy thủy điện Sông Tranh 4 tại xã Quế Lưu và xã Phương Thăng, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam được “khởi công lại” vào năm 2017. Dự án có tổng mức đầu tư 1.700 tỉ đồng, công suất 48MW và sản lượng đạt 180 triệu KWh/năm.

Lấy 1ha rừng phòng hộ cho dự án khu đô thị

Khu rừng dừa ở xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An

HĐND tỉnh Quảng Nam đã ra nghị quyết đồng ý chuyển đổi hơn 1ha rừng dừa nước phân tán manh mún sang mục đích khác để xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An.

Trước đó, vào tháng 9-2020, Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An có công văn đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng dừa nước để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị Cồn Tiến, trong đó diện tích rừng phòng hộ đề nghị xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng là hơn 1ha.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Cồn Tiến là 1 trong 4 dự án đối ứng, thanh toán vốn cho nhà đầu tư đầu tư xây dựng cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

Sau đó, ngày 21-1, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định rút, không trình lên kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Quảng Nam việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng hơn 1ha rừng dừa nước ở xã Cẩm Thanh để phát triển dự án khu đô thị Cồn Tiến để tiến hành nghiên cứu sâu hơn.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới