Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Rùng mình chứ đâu chỉ ‘giật mình’!

Tân An

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) – Tình trạng bao kín mặt tiền tòa nhà từ trên xuống dưới tiềm ẩn nhiều nguy cơ về phòng cháy chữa cháy không chỉ có ở các cơ sở karaoke, vũ trường mà còn xuất hiện ở nhiều cơ sở của các ngành khác, trong đó có các cơ sở liên quan đến giáo dục – nơi có nhiều trẻ em theo học.

Sau vụ cháy thảm khốc làm 32 người chết ở tỉnh Bình Dương, thông tin trên các báo tràn ngập từ “giật mình” khi cơ quan chức năng nói về tình trạng vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC). Cũng đúng thôi, vì quán karaoke cháy này đâu phải là cá biệt mà tình trạng vi phạm như vậy lại khá phổ biến và là điều đáng giật mình và đáng lo ngại nhất.

Vì thiệt hại nhân mạng quá lớn, vụ cháy ở Bình Dương đã kích hoạt đợt kiểm tra an toàn PCCC trên toàn quốc đối với các cơ sở giải trí như karaoke, vũ trường.

Chỉ điểm sơ qua một số kết quả ban đầu, dư luận đã phải rùng mình chớ không còn giật mình nữa. Thử liệt kê một vài con số: Công an Đồng Nai chỉ trong một đêm kiểm tra đã phát hiện trên 50 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm an toàn PCCC. Tại Hà Nội, kết quả kiểm tra cho thấy có đến 58% số cơ sở kinh doanh karaoke không đạt yêu cầu về PCCC. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa thông báo đã xử phạt vi phạm hành chính 56 quán karaoke gần 288 triệu đồng vì vi phạm quy định về PCCC, tạm đình chỉ hoạt động 9 cơ sở, kiến nghị dừng hoạt động 7 cơ sở.

Trên địa bàn TPHCM có 414 quán karaoke, 15 quán bar, 2 vũ trường, 3 beer club. Từ ngày 17-8 đến 15-9, công an đã kiểm tra và lập biên bản 256 quán karaoke, phát hiện 125 hành vi vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 91 cơ sở karaoke, tổng số tiền phạt là 247 triệu đồng. Trong số này có 2 quán karaoke bị tạm đình chỉ vì chưa thẩm duyệt nghiệm thu PCCC mà đã hoạt động.

Riêng tại tỉnh Bình Dương, nơi xảy ra vụ cháy thảm khốc, công an đã kiểm tra gần 200 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar quy mô lớn, đã phát hiện và xử lý đến hơn một nửa trong số này vì vi phạm về quy định PCCC – cứu hộ cứu nạn.

Chưa nói đến các quy định chuyên sâu, chi tiết đáng giật mình nhất nằm ở chỗ vi phạm “bao kín toàn bộ mặt tiền” của các cơ sở giải trí(*) ở nhiều địa phương được ghi nhận qua các cuộc kiểm tra PCCC đợt này.

Việc bao kín mặt tiền từ trên xuống dưới gần như toàn bộ tòa nhà như vậy không phải mới diễn ra và không phải là cá biệt mà phải nói là rất phổ biến ở nhiều tỉnh thành. Các quán karaoke, vũ trường không phải nằm ở nơi hẻo lánh mà tọa lạc ngay các mặt tiền đường lớn, đông người xe qua lại ai ai cũng nhìn thấy. Ngoài ra, mỗi năm cơ quan chức năng đều có đi kiểm tra an toàn PCCC định kỳ.

Vi phạm PCCC vì bao kín mặt tiền nhìn vô là thấy ngay, vậy tại sao vi phạm này lại điềm nhiên tồn tại từ năm này qua năm khác? Cơ quan chức năng đã làm gì đối với vi phạm này và các biện pháp xử lý có hay không mà sao không mang lại hiệu quả? Sau đợt tổng kiểm tra PCCC lần này, liệu các mặt tiền bị bao kín này có bị buộc tháo dỡ ngay hay không?

Tình trạng bao kín bằng cách lắp đặt tấm alu trang trí, đặt bảng quảng cáo bít bùng phần mặt tiền từ lầu 1 đến sân thượng không chỉ có ở các cơ sở giải trí như vũ trường, karaoke mà nhiều cơ sở của các ngành khác cũng có. Trong số này, đáng sợ nhất là các cơ sở liên quan đến giáo dục, thường tận dụng mặt tiền để làm quảng cáo vì một số cơ sở như vậy có khá đông trẻ em theo học. Nếu lỡ xảy ra hỏa hoạn thì mặt tiền bị bịt kín như vậy sẽ góp phần tạo nên những thảm họa khủng khiếp.

Để những vụ cháy bi thảm như karaoke An Phú không lặp lại thì cơ quan chức năng phải mạnh tay xử lý vi phạm PCCC, đặc biệt là với các vi phạm nhìn vào thấy ngay như việc bao kín mặt tiền. Việc xử lý này không chỉ đối với các cơ sở ngành giải trí mà cần làm ngay với mọi ngành khác.

Cơ quan chức năng phải sớm giải quyết tận gốc vấn đề chớ đâu thể nào cứ thỉnh thoảng lại “giật mình”?

(*) https://tuoitre.vn/karaoke-o-tphcm-kiem-tra-toi-dau-vi-pham-toi-do-20220914074413757.htm

2 BÌNH LUẬN

  1. Khi sự cố phát sinh, đổ vỡ thì mọi thứ gần như đã muộn rồi, hối không kịp. Hết karaoke, bây giờ đến rau giả/ rau bẩn, đội lốt VietGAP… Rất nhiều thứ trong đời sống hiện nay phải xem xét lại từ đầu, kể cả thay đổi quy trình và con người đi theo, một cách triệt để. Nên mạnh dạn thay đổi cách làm, một lần và mãi mãi, mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.

  2. Một nhà nông chân chính ở Đà Lạt phát biểu: Rau sạch bán không ai mua, mua không ai bán ! Rất đúng. Người tiêu dùng lâu nay bỏ ra rất nhiều tiền mua rau sạch, nhưng gần như là rau giả và bẩn. Thật quá tức. Người sản xuất làm ra sản phẩm sạch nhưng chắc chắn không thể cạnh tranh lại với gian thương đội lốt rau dỏm. Thật quá đau. Vừa tức, vừa đau. Hết biết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới