Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

‘Saigon Times – Nối vòng tay lớn’ tiếp sức Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, Bình Dương

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

‘Saigon Times – Nối vòng tay lớn’ tiếp sức Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, Bình Dương

Mỹ Linh – Phùng My

Trong những ngày các tỉnh phía Nam căng mình chống dịch, các bệnh viện, trung tâm y tế nơi tuyến đầu hơn bất cứ đâu luôn có nhu cầu rất cao cả về vật tư y tế lẫn nhu yếu phẩm. Trong bối cảnh đó, chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” do nhóm Kinh tế Sài Gòn phát động vẫn tiếp tục kêu gọi bạn đọc và doanh nghiệp thân hữu đồng hành hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.'Saigon Times – Nối vòng tay lớn' tiếp sức Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, Bình Dương

Chiều ngày 28-7, chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” tiếp tục sứ mệnh làm cầu nối cho hậu phương và tiền tuyến, đã đến Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, Bình Dương để thay mặt doanh nghiệp trao 220 thùng nước suối đến với đội ngũ cán bộ y, bác sĩ và nhân viên y tế tại đây.

Chiều 28-7, chương trình "Saigon Times- Nối vòng tay lớn" đã có mặt tại Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, Bình Dương để trao quà cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tại đây. Ảnh: Mỹ Linh

Đây là phần quà do công ty TNHH Thương Mại- Dịch Vụ Tân Hiệp Phát hỗ trợ, được chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” chuyển đến lực lượng y tế tại Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, Bình Dương.

Phần quà lần này là 220 thùng nước suối do công ty TNHH Thương Mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát hỗ trợ. Ảnh: Mỹ Linh

Gửi lời cảm ơn đến chương trình khi nhận những phần quà hỗ trợ, ông Đỗ Việt Hùng, Phó giám đốc Trung tâm y tế, đã chia sẻ Dĩ Ang là địa bàn có số lượng ca nhiễm cao, tình hình dịch diễn biến căng thẳng, nên trung tâm hiện cũng gặp nhiều khó khăn.

“Số lượng các ca F0 mới được phát hiện trên địa bàn liên tục tăng nhanh, nên trung tâm cần nhiều nguồn nhân lực y tế. Bên cạnh đó, các khu cách ly tập trung hiện nay đều là các trường học, ký túc xá thay vì bệnh viện hay bệnh viện dã chiến, nên trung tâm cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất”, ông Hùng chia sẻ.

Chính vì lẽ đó, mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ đến từ cộng đồng dù ít hay nhiều đều cần thiết và đáng trân trọng.

     

Những phần quà đã được trao đến tay đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế để tiếp sức cho họ ngày đêm chiến đấu nơi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Mỹ Linh

Bắt đầu từ khi dịch bệnh nổ ra đầu năm 2020, nhóm Kinh tế Sài Gòn đã phát động chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” nhằm làm cầu nối đem sự hỗ trợ từ bạn đọc, doanh nghiệp thân hữu đến những nơi cần thiết với nhiều giai đoạn và mỗi giai đoạn có chủ đề và đối tượng hỗ trợ khác nhau. Chương trình đã bước vào giai đoạn thứ 4, cùng kêu gọi bạn đọc chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 tại TPHCM và lực lượng y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Trong thời gian bắt đầu đợt giãn cách thứ ba của TPHCM, chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” đã đem tấm lòng của bạn đọc, doanh nghiệp đồng hành đến nhiều nơi tại TPHCM và các tỉnh lân cận, để gửi những phần hỗ trợ đến đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế; trong đó có thể kể đến như Trung tâm Y tế quận 5, quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, thành phố Thủ Đức và Bệnh viện Mắt TPHCM. Và những chuyến xe “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” sẽ vẫn được tiếp nối trong thời gian tới.

Nhân dịp này, nhóm Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) kêu gọi bạn đọc và các doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bạn đọc có thể chuyển phần hỗ trợ đến với nhóm báo qua hình thức dưới đây:

Thông tin tiếp nhận hỗ trợ:

TẠP CHÍ KINH TẾ SÀI GÒN

STK: 1007 1485 1003318

Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Hoà Bình – TPHCM

Nội dung chuyển khoản: Họ tên_UnghoSaigon Times – NVTL-Donghanhchongdich

Quý doanh nghiệp, bạn đọc có nhu cầu ủng hộ hiện vật vui lòng liên hệ chị Huỳnh Hương (0913118711) hoặc anh Huy Hân (0902696617).

 

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới