Sản phẩm bình ổn phải được gắn logo
Vũ Yến
![]() |
| Một số gian hàng của doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường tại hội nghị sáng 28-8. Ảnh: Vũ Yến |
(TBKTSG Online) - Tất cả sản phẩm của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường đều phải có tem nhãn biểu trưng (logo) bình ổn thị trường trên bao bì, sản phẩm.
Đây là thông tin được bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết tại hội nghị triển khai kế hoạch sử dụng biểu trưng chương trình bình ổn TPHCM vào sáng 28-8.
Công tác chuẩn bị, hoàn thành gắn logo được thực hiện từ nay cho đến trước ngày 31-12-2014. Thiết kế mẫu logo do Sở Công Thương TPHCM quy định và sẽ được thực hiện đồng bộ, thống nhất. Chỉ doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường mới được gắn logo này. Đồng thời, doanh nghiệp đã đăng ký sản phẩm bình ổn nào thì chỉ dán logo cho sản phẩm ấy.
Bà Lê Ngọc Đào cũng cho biết, việc gắn logo trực tiếp lên mẫu mã, bao bì sản phẩm sẽ giúp người tiêu dùng nhận diện, phân biệt sản phẩm bình ổn so với sản phẩm không tham gia bình ổn. “Để tránh tình trạng làm giả, làm nhái hay sử dụng không đúng mục đích logo bình ổn thị trường, Sở Công Thương TPHCM đã thành lập 4 tổ để thường xuyên đi kiểm tra. Doanh nghiệp cũng cần nâng cao ý thức tự kiểm tra, kiểm soát”, bà Đào nói thêm.
Logo sẽ được đặt bên trái (hoặc bên phải) phía trên bao bì sản phẩm, cao hơn hoặc bằng so với logo của doanh nghiệp, logo khác (logo tiểu chuẩn ISO, logo tiêu chuẩn VietGap…).
Cũng theo thông tin từ Sở Công Thương, sau bốn tháng thực hiện, chương trình bình ổn với lương thực, thực phẩm (gồm lương thực, đường, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản) đạt doanh thu 3.487,1 tỉ đồng tăng 9,24% so cùng kỳ năm trước. Chương trình Mùa khai giảng đạt doanh thu 261,63 tỉ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng sữa đạt doanh thu 286,9 tỉ đồng, tăng 12,6% so cùng kỳ năm trước. Chương trình dược phẩm đạt doanh thu 24,88 tỉ đồng.
Về giá cả các mặt hàng bình ổn, sau khi triển khai, giá bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm và mặt hàng dược phẩm trong chương trình bình ổn thị trường thấp hơn giá thị trường ít nhất từ 5-10%, các mặt hàng mùa khai trường thấp hơn giá thị trường ít nhất từ 10-15%. Các mặt hàng sữa thì doanh nghiệp đã kê khai giá và bán đúng giá quy định do Bộ Tài chính và Sở Tài chính TPHCM phê duyệt. Đến nay, dựa trên cơ sở biến động giá nguyên vật liệu làm chi phí sản xuất tăng, Sở Tài chính đã bốn lần điều chỉnh giá bán cho doanh nghiệp.
Số liệu từ Sở Công Thương cũng cho hay, tính đến ngày 31-7, trên địa bàn TPHCM đã có 8.479 điểm bán hàng bình ổn, tăng 276 điểm bán so với đầu chương trình (ngày 1-4-2014).
Năm 2014 có 76 doanh nghiệp tham giam chương trình bình ổn thị trường, tăng 12 doanh nghiệp so với năm 2013. Con số này bao gồm 68 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (37 doanh nghiệp lương thực thực phẩm, 15 doanh nghiệp mùa khai giảng, 4 doanh nghiệp sữa và 12 doanh nghiệp dược phẩm) và 8 tổ chức tín dụng (Sacombank, Eximbank, MBBank, DongABank, HDBank, Agribank chi nhánh Lý Thường Kiệt, BIDV chi nhánh Bến Thành, Vietinbank chi nhánh 7).
Đây cũng là năm đầu tiên thành phố đưa vào sử dụng biểu trưng (logo) Chương trình bình ổn thị trường và không sử dụng nguồn vốn ngân sách. Đến nay có 68/68 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đều đã đăng ký sẽ sử dụng logo trên băng rôn, bảng chỉ dẫn, bảng niêm yết giá tại các điểm bán bình ổn thị trường.
Về nguồn vốn thực hiện bình ổn thị trường, 8 ngân hàng trên đã đăng ký hạn mức tín dụng là 8.300 tỉ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia chương trình được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất phù hợp.
Nguồn vốn chia làm ba gói, trong đó có 2.800 tỉ đồng là nguồn vốn ngắn hạn (12 tháng) cho doanh nghiệp trực tiếp tham gia chương trình vay vốn lưu động với mức lãi suất 5,5-6%/năm. 2.150 tỉ đồng vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp vay để đầu tư sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, mở chuồng trại, đổi mới công nghệ, dây chuyền… với mức lãi suất 7-10%/năm. 3.350 tỉ đồng là vốn ngắn hạn cho doanh nghiệp ngoài chương trình bình ổn tham gia chuỗi cung ứng hàng hóa, gắn kết với doanh nghiệp bình ổn. Lãi suất là 7-8%/năm.
Đọc thêm:








