(KTSG Online) - Hội nghị Bàn tròn Du lịch ASEAN – Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 2 đến 4-7 tại Đại học Duy Tân, TP. Đà Nẵng. Sự kiện này là cơ hội để thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa dòng chảy du khách giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN.
- Tập đoàn Hàn Quốc đề xuất thành lập Trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam
- Thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Hội nghị Bàn tròn Du lịch ASEAN – Hàn Quốc được khởi động từ tháng 8 năm 2024 trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác kinh tế toàn diện giữa chính phủ các nước ASEAN và Hàn Quốc (AKFTA). Mục tiêu chính là thúc đẩy giao lưu và hợp tác du lịch giữa các quốc gia ASEAN và Hàn Quốc. Hội nghị sẽ quy tụ các nhà hoạch định chính sách du lịch, lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan từ hai khu vực để cùng thảo luận và đưa ra những giải pháp thiết thực, góp phần phục hồi và phát triển bền vững ngành du lịch hậu đại dịch.
Được phối hợp tổ chức bởi Đại học Duy Tân và Passage to ASEAN (P2A) - một tổ chức ASEAN, là mạng lưới của 145 trường đại học và cao đẳng đến từ 10 quốc gia ASEAN, hội nghị sẽ tập trung vào bốn trọng điểm chính: tăng cường an ninh và tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch; cải thiện hệ thống hạ tầng du lịch nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách; đào tạo đội ngũ nhân lực ngành du lịch; và thúc đẩy sự hiểu biết về đa dạng văn hóa giữa các nước ASEAN & Hàn Quốc. Những chủ đề này hoàn toàn phù hợp và bổ trợ cho Kế hoạch Công tác Hợp tác Du lịch ASEAN+3 (2021-2025) và các mục tiêu của các cơ quan tham vấn ASEAN - Hàn Quốc như M-ATM+3 và ASEAN NTOS+3.
Chia sẻ tại buổi họp báo sự kiễn diễn ra ngày 25-6, bà Lê Nguyễn Tuệ Hằng, Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân, cho hay: “Theo như tôi được biết, sau hội nghị, tất cả những chính sách đóng góp, những đề xuất về chính sách du lịch giữa ASEAN và Hàn Quốc sẽ được báo cáo lại với Ban Thư ký ASEAN. Từ đó sẽ làm tham khảo trong những cuộc họp về du lịch trong khối ASEAN để làm sao để cải thiện du lịch giữa ASEAN và Hàn Quốc”.
Theo bà Hằng, trong những năm tiếp theo, hội nghị sẽ diễn ra tại các nước khác trong ASEAN hoặc Hàn Quốc, với kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để tăng lượng khách du lịch trao đổi giữa Hàn Quốc và ASEAN lên 20 triệu lượt trong tương lai gần, so với 13 triệu lượt vào năm 2019.
Trong khi đó, ông Mo Chulmin – nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Hàn Quốc và hiện là hiệu trưởng Trường Du lịch, Đại học Duy Tân, cho hay Việt Nam nổi lên như một điểm sáng trong bức tranh du lịch giữa ASEAN và Hàn Quốc. Việt Nam đã khẳng định vị thế là niềm đáng yêu thích hàng đầu của du khách Hàn Quốc, đón tiếp 4,6 triệu lượt khách trong năm 2024, chiếm hơn 40% tổng lượt khách Hàn Quốc đến khu vực.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là một trong hai thị trường nguồn lớn nhất của ASEAN đối với du lịch Hàn Quốc bên cạnh Philippines, với 511.000 lượt khách Việt Nam đến Hàn Quốc trong năm qua.
Theo thông tin tại buổi họp báo, Hàn Quốc và ASEAN hiện là hai thị trường nguồn du lịch lớn thứ ba của nhau. Trong năm 2024, du khách từ ASEAN chiếm 15,4% tổng lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc, trong khi Hàn Quốc đóng góp 8,2% lượng khách quốc tế đến ASEAN trong năm 2023.