Thứ Tư, 18/06/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Sáu dự án thủy điện “bủa vây” Vườn quốc gia Cát Tiên

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sáu dự án thủy điện "bủa vây" Vườn quốc gia Cát Tiên

Văn Nam

Vườn quốc gia Cát Tiên -Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Diện tích rừng và tính đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Cát Tiên đang có nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự “lấn chiếm” của những dự án thủy điện đang trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng, gồm dự án thủy điện Đồng Nai 5, Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online sáng nay 28-6, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, cho biết Công ty cổ phần Đức Long Gia Lai đang xin xây dựng 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A.

Để xây dựng 2 dự án trên với tổng diện tích gần 375 héc ta, ông Thành cho biết sẽ có khoảng 135 héc ta nằm trong diện tích của Vườn quốc gia Cát Tiên và hàng chục héc ta thuộc rừng phòng hộ Nam Cát Tiên phải nhường đất cho thủy điện.

Theo ông Thành, nếu được chấp thuận, việc xây dựng 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A sẽ tàn phá môi trường, hệ sinh thái của vườn quốc gia. Hiện Công ty Đức Long Gia Lai chỉ đang triển khai các bước khảo sát, chưa được cấp phép đầu tư vì chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

“Về phương diện bảo tồn, chúng tôi đang phản đối việc triển khai các dự án thủy điện này trong vườn quốc gia”, ông Thành nói.

Đáng lo ngại hơn, theo ông Thành, cách 1 km về phía thượng nguồn con sông Đồng Nai chảy xuyên qua Vườn quốc gia Cát Tiên, một dự án thủy điện khác là Đồng Nai 5 đã được cấp phép đầu tư, chuẩn bị khởi công xây dựng.

“Theo tôi biết, dự án thủy điện Đồng Nai 5 do Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư có sử dụng vốn vay ngân hàng nước ngoài, nhưng mới đây, sau khi khảo sát thấy ảnh hưởng đến Vườn quốc gia Cát Tiên nên phía ngân hàng nước ngoài đã cắt vốn”, ông Thành cho hay.

Chưa kể, ông Thành cho biết thêm trên lưu vực thượng nguồn sông Đồng Nai, một số nhà máy thủy điện khác đang hoạt động như Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 và Đa Nhim cũng đe dọa đến nguồn nước, môi trường và hệ sinh thái của Vườn quốc gia Cát Tiên thời gian vừa qua.

Để cứu lấy diện tích rừng, ông Thành đã nhiều lần đề nghị nhà nước phải thuê một cơ quan tư vấn độc lập, không thuộc bộ cũng không thuộc nhà đầu tư đề đánh giá tác động môi trường các dự án thủy điện đang xâm hại đến vườn quốc gia. Nhưng đến nay đề xuất này vẫn chưa được thực hiện.

Trong một văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hứa Đức Nhị khẳng định, ý kiến của các bộ ngành và địa phương có liên quan đều đồng tình lập dự án xây dựng 2 dự án trên sau khi Bộ Công Thương có phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch bậc thang thủy điện trên sông Đồng Nai vào tháng 10-2010.

Đến tháng 3-2011 các đơn vị đã kiểm kê hiện trạng tài nguyên rừng của 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Phước và Lâm Đồng tại khu vực triển khai 2 dự án Đồng Nai 6 và 6A.

Dự án thủy điện Đồng Nai 6A có công suất thiết kế 135 MW, bờ trái thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng và bờ phải thuộc Đắk Rlap, tỉnh Đắk Nông có phạm vi chiếm đất lâm nghiệp gần 200 héc ta. Còn dự án thủy điện Đồng Nai 6A có công suất thiết kế 106 MW, có phạm vi chiếm đất lâm nghiệp khoảng 175 héc ta. Trong đó, nhiều diện tích nằm trong Vườn quốc gia Cát Tiên và rừng phòng hộ Nam Cát Tiên.

Theo ông Nhị, việc xây dựng hai công trình thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A tuy có ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học trong Vườn quốc gia Cát Tiên và rừng phòng hộ Nam Cát Tiên nhưng ít ảnh hưởng đến trực tiếp đến khu vực bảo tồn loài tê giác và sinh cảnh Bầu Sấu vì cách khu tê giác từ 7-11 km và cách khu Bầu Sấu 25 km.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới